Kẻ cầm đầu đường dây cá độ gần 37 tỷ đồng khai gì?

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một ổ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến gần 37 tỷ đồng.

Sáng 9/8, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT về tội phạm và trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thuận Mẫn (30 tuổi), Trịnh Hồng Hà (27 tuổi) và Trần Ngọc Thao (47 tuổi, cùng trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Theo đó, Trần Thuận Mẫn là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây đánh bạc trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk.

Sau một thời gian theo dõi hoạt động của đường dây, đêm 24/7, đội 7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành bắt giữ đối tượng Mẫn khi y đang giao nhận tiền thắng thua cho các con bạc tại một quán cà phê trên địa bàn.

Đối tượng Mẫn tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, đối tượng Mẫn khai nhận, đường dây cá độ này đã hoạt động được hơn 2 tháng, tổng số tiền các con bạc tham gia cá độ lên đến gần 37 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mẫn còn cho biết, để điều hành đường dây, y còn được Trịnh Hồng Hà và Trần Ngọc Thao giúp sức. Vào ngày 25/7, cơ quan CSĐT cũng bắt giữ 2 đối tượng Hà và Thao.

Khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng, công an đã thu giữ hơn 228 triệu đồng cùng một số máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ke-cam-dau-duong-day-ca-do-gan-37-ty-dong-khai-gi-a335074.html