K-pop bị tố đạo nhạc

Một danh sách những ca khúc nằm trong nghi án đạo nhạc vừa được công bố gây chấn động dư luận. Trong đó, hầu hết các ca khúc đều là bản “hit” (ăn khách) trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc và châu Á thời gian qua.

Đáng chú ý hơn, các ca khúc không chỉ đạo nhạc nội địa mà còn cả nhạc nước ngoài. Báo chí xứ kim chi khẳng định K-pop sử dụng giai điệu gần giống với các ca khúc nước ngoài để tạo ra những bài hát của mình. Trong đó, có cả những tên tuổi nổi tiếng, “thần tượng” của giới trẻ và cũng từng dính nghi án đạo nhạc, như: SNSD, Taeyeon, Lee Hyori (ảnh), IU, CNBLUE, BTS, Red Velvet, G-Friend,...

Giới báo chí và công chúng chỉ ra một loạt ca khúc giống nhau, như: “I” của Taeyeon có nét tương đồng với “Crush”, ca khúc quen thuộc của quán quân American Idol David Archuleta; ca khúc “Compass” của G-Friend và “Airplane” của nhóm F(x) bị nghi giống với “Love The World” của Perfume; “Bring It Back” của nữ hoàng giải trí Hàn Quốc Lee Hyori giống với “Boy Bring It Back” của Cookie Couture; “The Red Shoes” của IU giống với “Here’s Us của Nekta”; ca khúc “Oh!” của nhóm nhạc đình đám SNSD giống với ca khúc “Shut Up And Drive” của ca sĩ lừng danh thế giới Rihanna; “Heartbreaker” của G-Dragon giống với “Right Round” của Flo Rida hay “Save Me” của nhóm nhạc trẻ BTS giống với “Paradise” của nhóm nhạc Coldplay... Danh sách những bài hát “sinh sản vô tính” này được nêu ra dài dằng dặc khiến công chúng yêu mến K-pop thấy choáng váng. Vẫn chưa có kết luận cuối cùng nhưng sự giống bất ngờ của các ca khúc lẫn những bằng chứng thuyết phục cho thấy K-pop đang bị truyền thông và công chúng bóc trần.

T.Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/k-pop-bi-to-dao-nhac-20160724213117762.htm