Jose Mourinho và những ân oán với cầu thủ MU

Huấn luyện viên Jose Mourinho từng đẩy Juan Mata khỏi Chelsea. Hè này, họ sẽ tái ngộ ở MU khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở thành thuyền trưởng của đội chủ sân Old Trafford.

Đẩy Juan Mata khỏi Chelsea: Tiền vệ người Tây Ban Nha nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất Chelsea 2 mùa liên tiếp trước khi Jose Mourinho trở lại dẫn dắt “The Blues” hè 2013. Chỉ sau nửa mùa giải 2013/14, Juan Mata bị đẩy khỏi Chelsea. Anh gia nhập MU, sau đó trở thành cầu thủ trụ cột của "Quỷ đỏ" Manchester. Juan Mata có công lớn giúp CLB chủ sân Old Trafford vô địch cúp FA mùa vừa qua. Sau khi có thông tin Jose Mourinho trở thành vị thuyền trưởng MU hè 2016, nhiều bình luận trên Twitter dùng từ “hãy yên nghỉ” để nói về tương lai của Juan Mata.

Chê Herrera là kịch sĩ: Ở một trận MU gặp Chelsea năm 2015, Ander Herrera nhận thẻ vàng do có hành động ngã vờ. Sau đó, Jose Mourinho phát biểu nhằm công kích tiền vệ người Tây Ban Nha: “Tôi hạnh phúc vì đó không phải là cầu thủ Chelsea". Nhiều trang báo Anh nhận định, Herrera là một trong những ngôi sao đối diện tương lai bất ổn ở sân Old Trafford hè này.

Lãng phí tiền mua Luke Shaw: “Nếu phải trả mức phí chuyển nhượng theo yêu cầu để ký hợp đồng với Luke Shaw, chúng tôi chắc chắn chết. Chelsea sẽ không duy trì được sự ổn định trong phòng thay đồ và bị ảnh hưởng nặng nề bởi luật công bằng tài chính”, Jose Mourinho cho biết khi Chelsea tranh hậu vệ trái người Anh với các CLB ở Premier League. Sau đó, Luke ký hợp đồng với "Quỷ đỏ" trị giá 30 triệu bảng và trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi đắt nhất thế giới.

Mất thời gian vì Fellaini: Jose Mourinho kể lại câu chuyện liên quan đến tiền vệ Fellaini trước trận gặp MU năm 2014. Tại trung tâm huấn luyện của Chelsea, người gác cổng thông báo cho ông về việc Fellaini không ra sân gặp “The Blues”. Khi hỏi người gác cổng tại sao khẳng định tiền vệ MU vắng mặt, thì ông nhận được câu trả lời là Fellaini đến lấy vé trận đấu từ bạn là Eden Hazard. Tuy nhiên, Jose Mourinho khiến người gác cổng ngã ngửa với việc tra google và đem tấm ảnh của hai anh em nhà Fellaini. Tất nhiên là ông ta không thể nhận ra được ai là người đến lấy vé.

Khó xử với Schweinsteiger: "Dựa trên sự nhảy cảm của một nhà cầm quân, tôi thấy rằng, đội tuyển Đức hay nhất khi Schweinsteiger giữ được sự ổn định ở khu trung tuyến”, Jose Mourinho nhận định. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức đã 31 tuổi và không còn giữ phong độ như thời kỳ đỉnh cao vì dính chấn thương. Do vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ rất khó xử đối với tuyển thủ người Đức. Ông có thể loại Schweinsteiger khỏi đội hình MU để đón những tiền vệ trung tâm tài năng và trẻ hơn.

Thuyết phục Rooney bất thành: Năm 2010, khi còn dẫn dắt Real Madrid, Jose Mourinho muốn đưa Rooney về sân Bernabeu. Sau khi theo đuổi tiền đạo người Anh không thành công, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bày tỏ: “Rooney ở lại hoặc có thể ra đi vì một vài lý do. Tôi tin cậu ấy thuộc về MU và CĐV đội bóng. Tuy nhiên, mọi người sẽ rất quan tâm nếu họ bán cậu ấy vào ngày cuối chuyển nhượng”. Hiện Rooney là thủ quân MU và sắp trở thành học trò của Jose Mourinho.

Theo trang Daily Mail, Jose Mourinho sẽ hưởng mức lương 15 triệu bảng mỗi mùa. Trước đó, ông nhận 4 triệu bảng từ MU khi chấp nhận không ký hợp đồng với các đội bóng khác trong lúc mùa giải 2015/16 chưa kết thúc. Ngoài ra, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cấp ngân sách 200 triệu bảng để mua cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2016.

Đức Mạnh

Ảnh: Sky Sports/ Mirror

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/jose-mourinho-va-nhung-an-oan-voi-cau-thu-mu-post652467.html