Jose Mourinho sử dụng đội hình nào trong cuộc đối đầu Leicester?

Trước trận đấu với Leicester City, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng bênh vực Wayne Rooney. Điều này có nghĩa thủ quân của MU sẽ không bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát ở trận đấu sớm vòng 6 Ngoại hạng Anh đêm nay.

HLV Mourinho sẽ có 3 đến 4 sự thay đổi so với trận thắng Leicester hồi đầu tháng 8

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Leicester City, Mourinho đã lên tiếng bênh vực Rooney - người đang bị chỉ trích nặng nề trong thời gian vừa qua. Ông tuyên bố toàn đội Man Utd phải chịu trách nhiệm về thành tích của họ chứ không riêng gì Rooney. Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn khẳng định, "tại sao tôi lại loại đi cầu thủ mà tôi từng muốn đưa về cả Real và Chelsea".

Như vậy, ở cuộc đối đầu với Leicester tại Old Trafford đêm nay, Wayne Rooney sẽ tiếp tục được đá chính, bất chấp anh đang có phong độ tệ hại. Tuy nhiên, khác với trận thắng Northampton giữa tuần qua, Rooney sẽ phải "trả" vị trí trung phong cắm cho Zlatan Ibrahimovic để trở về "vị trí số 10" quen thuộc.

Đảm bảo vị trí cho Rooney, HLV Mourinho lại tuyên bố sẽ có sự thay đổi trong đội hình. Vì vậy, vị trí mà ông muốn nói tới ở đây chính là Marouane Fellaini, cầu thủ chỉ giỏi phòng ngự nhưng thiếu tính sáng tạo và khả năng tấn công. Nhiều khả năng, Ander Herrera sẽ là sự lựa chọn để sát cánh cùng Paul Pogba ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi tiền vệ người Tây Ban Nha vừa có trận đấu tuyệt hay trước Northampton.

Jesse Lingard từng có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Leicester ở trận Siêu cúp

Trong bối cảnh Martial vừa gặp phải chấn thương, ở hành lang cánh trái, Jesse Lingard sẽ được HLV Jose Mourinho trao cơ hội để lấy lại niềm tin ở người hâm mộ sau trận đấu thảm họa trước Man City. Chắc chắn, với bàn thắng tuyệt đẹp trong trận tranh Siêu cúp Anh hồi đầu mùa vào lưới Leicester, tiền vệ người Anh sẽ có thêm sự tự tin để khẳng định mình trên con đường tìm lại vị trí chính thức. Bên cánh phải, cầu thủ đang có phong độ cao Marcus Rashford đang được HLV người Bồ Đào Nha cân nhắc, nhưng với việc chỉ phải thi đấu hơn 20 phút hồi giữa tuần và tiếp tục tỏa sáng, chân sút 18 tuổi này là niềm hy vọng lớn của Quỷ đỏ.

Ở tuyến phòng ngự, Luke Shaw chưa bình phục khiến HLV Jose Mourinho cảm thấy lo lắng bên hành lang cánh trái, nhưng ông có thể yên tâm khi Marcos Rojo hoàn toàn đủ khả năng để trám vào vị trí này, cánh đối diện vẫn là Valencia. Thêm 1 bài toán khó cho HLV Mourinho nữa là lựa chọn cặp trung vệ khi mà cả 3 cái tên Bailly, Smalling và Blind đều có những dấu hiệu bất ổn trong thời gian gần đây. Nhiều khả năng Bailly - Smalling vẫn là phương án an toàn nhất.

Về phía đội khách Leicester City, tổn thất đáng tiếc nhất chính là sự vắng mặt của thủ thành Kasper Schmeichel. Tuy nhiên, tân binh Ron-Robert Zieler vẫn đang là sự lựa chọn khiến HLV Ranieri cảm thấy yên tâm.

Ngoài Schmeichel và Nampalys Mendy chưa hoàn toàn bình phục, trong tay HLV Claudio Ranieri đang có đội hình tốt nhất, với bộ tứ vệ quen thuộc Hernandez, Huth, Morgan, Fuchs, cặp tiền đạo là Jamie Vardy và bản hợp đồng kỷ lục Islam Slimani, cầu thủ đã ra mắt The Foxes ở vòng đấu trước với một cú đúp bàn thắng, "nhạc trưởng" Riyad Mahrez sẽ dẫn dắt lối chơi của các nhà ĐKVĐ, trong khi tiền vệ trẻ Amartey tiếp tục được thay thế Mendy để sánh cánh cùng Drinkwater, Albrighton nơi tuyến giữa.

Trận đấu giữa Man United và Leicester trên sân Old Trafford sẽ diễn ra lúc 18h30 hôm nay. Hiện MU đang đứng thứ 7 trên BXH với 9 điểm, trong khi với 2 điểm ít hơn, nhà ĐKVĐ Leicester đang đứng thứ 11 sau 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Manchester United: (4-2-3-1) De Gea - Valencia, Bailly, Smalling, Rojo - Herrera, Pogba - Lingard, Rashford, Rooney - Ibrahimović.

Leicester: (4-4-2) Zieler - Hernandez, Huth, Morgan, Fuchs - Mahrez, Amartey, Drinkwater, Albrighton - Slimani, Vardy.

Đội hình xuất phát của 2 đội ở trận Community Shield ngày 8/8 tại Wembley:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Valencia, Bailly, Blind, Shaw, Carrick, Fellaini, Lingard, Ibrahimovic, Rooney, Martial

Leicester City (4-4-2): Schmeichel, Simpson, Huth, Morgan, Fuchs, Mahrez, Drinkwater, King, Albrighton, Okazaki, Vardy

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/jose-mourinho-su-dung-doi-hinh-nao-trong-cuoc-doi-dau-leicester-171-200769.html