Jose Mourinho sợ mất Marouane Fellaini trong trận đại chiến với Arsenal

Cuộc khủng hoảng chấn thương tại Man United đang khiến HLV Jose Mourinho đứng ngồi không yên trước cuộc đối đầu với Arsenal tại vòng 12 Ngoại hạng Anh cuối tuần tới.

Fellaini khả năng lớn vắng mặt ở trận gặp Arsenal

Cầu thủ mới nhất phải "nhập viện" ở Man United là Marouane Fellaini, tiền vệ được chiến lược gia người Bồ Đào Nha thường xuyên xếp đá chính trong những trận quan trọng mùa này. Với chấn thương đang gặp phải, ngôi sao người Bỉ nhiều khả năng không kịp ra sân trong trận đại chiến với Arsrenal sau đây 1 tuần.

Trước đó, Fellaini đã gặp chấn thương bắp chân trong trận thắng 3-1 của Man United trên sân Liberty của Swansea City cuối tuần trước, nhưng tiền vệ tóc xù này vẫn được HLV Roberto Martinez triệu tập vào danh sách ĐT Bỉ trong đợt tập trung tháng 11 này.

Fellaini dính chấn thương bắp chân trong trận gặp Swansea

Tuy nhiên, tiền vệ của Man United đã nhanh chóng bị loại ra khỏi danh sách trước trận giao hữu với Hà Lan vào tối thứ Tư vừa qua (hòa 1-1) và trận gặp Estonia tại vòng loại World Cup 2018 vào đêm nay.

Mặc dù vậy, HLV Jose Mourinho và không ít cổ động viên MU cảm thấy lo lắng, bởi thông thường nếu chấn thương nhẹ đội tuyển Bỉ sẽ giữ cầu thủ của mình ở lại để xem xét tình hình, như trường hợp của trung vệ Vincent Kompany (Man City) và thủ thành Thibaut Courtois (Chelsea). Nhưng với trường hợp của Marouane Fellaini, sau khi trải qua buổi kiểm tra y tế, tiền vệ này đã được trả ngay về Manchester để điều trị chấn thương bắp chân. Vì vậy, thời gian 1 tuần là rất khó cho Fellaini kịp bình phục để ra sân trong cuộc đại chiến với Arsenal.

Tuy ở mùa giải này thực sự mà nói nhiều cổ động viên Quỷ đỏ cảm thấy vui khi Marouane Fellaini chấn thương bởi họ thường chỉ trích việc HLV Jose Mourinho tin dùng cầu thủ 28 tuổi này, đặc biệt là ở những trận đấu quan trọng. Nhưng với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, "cơn bão chấn thương" tại Old Trafford đang khiến ông không giấu nổi nỗi thất vọng.

HLV Mourinho đang rất lo lắng về tình trạng chấn thương ở MU

Trước Fellaini, hàng loạt trụ cột khác dính chấn thương như cặp hậu vệ chủ chốt Antonio Valencia và Eric Bailly. Mới đây là trường hợp của Chris Smalling, trung vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần vì gãy ngón chân. Ngoài ra, Luke Shaw vẫn chưa cảm thấy thoải mái 100% để sẵn sàng ra sân sau hàng loạt những chấn thương vụn vặt gặp phải ở mùa này sau khi trở lại từ 10 tháng vật lộn với ca gãy chân kinh hoàng.

Hiện hàng loạt cầu thủ trong đội 1 của Man United đang cùng ĐTQG tham dự các trận giao hữu và vòng loại World Cup 2018 như Wayne Rooney, David de Gea, Ander Herrera, Juan Mata, Marcus Rashford, Daley Blind, Henrik Mkhitaryan hay Paul Pogba, vì vậy HLV Jose Mourinho đang trông ngóng thông tin từ các đội tuyển và hy vọng không mất thêm cầu thủ quan trọng nào nữa vì chấn thương.

Liên quan đến trận đại chiến với Arsenal vào thứ Bảy tuần tới, ngoại trừ tin vui đến từ việc trung vệ Phil Jones đã thi đấu ở trận gặp Swansea vừa qua sau thời gian dài điều trị, Man United cũng chào đón tiền vệ Ander Herrera trở lại sau án treo giò 1 trận và HLV Jose Mourinho cũng có thể trực tiếp chỉ đạo ở trận đấu sắp tới tại Old Trafford sau 1 trận phải ngồi trên khán đài xem học trò thi đấu.

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/jose-mourinho-so-mat-marouane-fellaini-trong-tran-dai-chien-voi-arsenal-171-205971.html