Jones chấn thương: Sơ đồ mới của Mourinho có phá sản?

Theo thông tin mới nhất, trung vệ Phil Jones của Man United vừa bị gãy ngón chân trong một buổi tập ở đội tuyển Anh và có khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu trong 9 trận đấu kế tiếp của Quỷ đỏ.

Trong buổi tập cùng với đội tuyển Anh để chuẩn bị cho trận giao hữu với Đức tại Dortmund , trung vệ Phil Jones đã gặp phải một chấn thương ngón chân. Thực ra đó chỉ là một tai nạn sau khi Jones va chạm với người đồng đội ở M.U, Smalling. Mức độ nặng nhẹ của chấn thương này sẽ được phía Man United công bố trong khoảng 1-2 ngày tới.

Được biết, trong trường hợp may mắn nhất, Jones cũng sẽ phải ngồi ngoài cho tới hết tháng Tư. Xui xẻo với Man United đó lại là quãng thời gian bận rộn và mang tính quyết định với thành tích của đội bóng ở mùa giải năm nay. Trong số 9 trận đấu mà đội bóng thành Manchester phải chơi trong vòng một tháng tới có hai trận cầu cực kỳ quan trọng với Chelsea và Man City tại Premier League. Chưa kể, Quỷ đỏ cũng sẽ có hai trận đấu ở vòng tứ kết Europa League gặp đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Bỉ, Anderlecht.

Jones chấn thương sau một pha va chạm với Smalling

Mất Phil Jones, HLV Jose Mourinho giờ đây chỉ còn trong tay đúng ba trung vệ là Smalling, Bailly và Rojo. Với tình hình nhân sự như vậy, thật khó để chiến lược gia người Bồ có thể tiếp tục áp dụng sơ đồ ba hậu vệ như quãng thời gian gần đây. Với mật độ thi đấu rơi vào khoảng 3 ngày/trận, bộ ba kể trên của Man đỏ khó có thể cùng nhau ra sân liên tục. Đó là chưa nói đến việc Rojo đã cho thấy dấu hiệu cạn kiệt thể lực mấy trận đấu gần đây. Tuy vậy, Mourinho có lẽ nên cố gắng duy trì sơ đồ ba hậu vệ. Chiến thuật mới này tỏ ra khá phù hợp với Man United mà bằng chứng là các trận đấu không tệ thời gian qua khi áp dụng đấu pháp mới này.

Thực ra, một trong những nguyên nhân khiến Mourinho phải triển khai sơ đồ 3 hậu vệ là do sự thiếu hụt nhân sự ở trung tuyến khi thuyền trưởng của Man United chỉ còn trong tay hai sự lựa chọn Carrick và Fellaini do Pogba chấn thương còn Herrera lĩnh án treo giò. Bộ đôi Carrick vs Fellaini chậm chạp nên không thể kịp thời chặn đứng những hiểm nguy về phía khung thành của De Gea. Do đó, nếu không có thêm người bọc lót phía sau, thì nguy cơ nhận những bàn thua tăng lên đáng kể.

Như vậy, nếu Mourinho muốn tiếp tục duy trì sơ đồ ba trung vệ thì giải pháp đơn giản nhất là kéo Daley Blind vào trung lộ như quãng thời gian đầu mùa. Tuy nhiên, từ lâu nhà cầm quân 54 tuổi đã không coi cậu học trò người Hà Lan là một trung vệ bởi Blind toàn bị yếu thế trong những tình huống một chọi một. Khả năng tranh bóng bổng cũng không phải sở trường của cầu thủ 27 tuổi. Bố trí Blind đá trung vệ cũng như thể con dao hai lưỡi mà khả năng thất bại thì nhiều hơn.

Mourinho có thể sẽ sử dụng Fosu-Mensah và Tuanzebe nhiều hơn trong thời gian tới

Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ còn có một lựa chọn nữa là đặt cược vào các măng non. Tuyến trẻ của Man United hiện đang có hai cái tên nổi bật ở khả năng phòng ngự là Timothy Fosu-Mensah và Axel Tuanzebe. Cả hai ngôi sao trẻ tuổi này đều đã được Mourinho cho ăn tập ở đội một trong thời gian khá dài. Hồi cuối tuần trước, Fosu-Mensah cũng xuất hiện trên băng ghế dự bị của Quỷ đỏ. Đó cũng là một dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng Mourinho sẽ đặt niềm tin vào các gương mặt trẻ trong thời gian tới.

Man United đã thật sự trình diễn không tệ khi chơi với sơ đồ ba trung vệ nhưng chấn thương của Phil Jones đã phá hỏng mọi tính toán của Mourinho. Nhưng với một nhà cầm quân giỏi xoay như Mr. Special, có thể tin tưởng Quỷ đỏ sẽ tiếp tục thi triển sơ đồ này trong thời gian tới.
Xuân Phong (Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/jones-chan-thuong-so-do-moi-cua-mourinho-co-pha-san-172-156398.html