Jolie-Pitt lần lượt bán hết nhà cửa sau khi chia tay

Tòa nhà lớn của cặp sao ở thành phố New Orleans vừa được bán với giá 4,9 triệu USD.

Angelina Jolie và Brad Pitt đã mua tòa nhà ở Khu phố Pháp, New Orleans năm 2007 với giá 3,5 triệu USD. Tòa nhà cổ 3 tầng rộng hơn 700 m2, gồm 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm. Cặp đôi cùng mua bất động sản này sau khi tới New Orleans phát triển dự án xây nhà cho những nạn nhân của cơn bão Katrina.

Tòa nhà Angelina và Brad ở New Orleans.

Theo Hollywood Reporter, nhân viên nhà đất Nina Killeen khẳng định ngôi nhà của Jolie-Pitt vừa được bán hôm thứ 6 (28/10) với giá 4,9 triệu USD. Hồ sơ mua bán cũng được lưu trong Văn phòng dân dụng của tòa án New Orleans. Nina Killeen chia sẻ: "Ngôi nhà đã được bán với giá cả hợp lý. Cả hai đều hài lòng với mức giá và hợp đồng mua bán này".

"Ông bà Smith" đã lần lượt bán các bất động sản chung từ khi Jolie ký đơn ly hôn vào ngày 19/9. Theo Us Weekly, cặp sao cũng chuẩn bị bán điền trang 60 triệu USD ở miền nam nước Pháp. "Điền trang đã được định giá và chuẩn bị rao bán trên thị trường trong nay mai", nguồn tin cho hay.

Điền trang của cặp đôi ở Pháp.

Trong 12 năm chung sống, Angelina và Brad đã mua nhiều bất động sản cùng nhau. Ngoài tòa nhà ở New Orleans và điền trang ở Miraval, cặp đôi còn mua vườn nho ở Italy với giá 41 triệu USD, ngôi nhà ở Tây London giá 16 triệu USD và nhà nghỉ 5 triệu USD ở Santa Barbara, California.

Theo TMZ, trong hợp đồng tiền hôn nhân được thảo vào tháng 8/2014, Jolie-Pitt đã có những điều khoản cụ thể và rạch ròi về chuyện phân chia tài sản nếu xảy ra ly hôn. Bởi vậy, cặp sao sẽ không gặp vướng mắc trong chuyện chia tài sản. Vấn đề lớn lúc này của Angelina và Brad là xác định ai là người có quyền nuôi 6 đứa con.

Jolie ký đơn ly hôn sau 2 năm tổ chức đám cưới.

Theo Ngôi Sao

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/jolie-pitt-lan-luot-ban-het-nha-cua-sau-khi-chia-tay-87310/