John Terry quyết tâm cai cờ bạc

(TT&VH Online)- Sau khi để mất một số lớn tiền mặt cũng như tài sản thế chấp cho các nhà cái tại Anh, ngôi sao của Chelsea, John Terry đã quyết tâm từ bỏ cờ bạc.

Terry bị bắt gặp đánh bạc năm 2005- Ảnh theo The Sun Theo tin từ tờ The Sun, Terry đã đóng cửa tất cả các tài khoản đã lập ở nhiều nhà cái trên toàn nước Anh sau khi để thua lỗ với số lượng lớn. Bên cạnh đó, thủ quân của Chelsea cũng tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại với trò đỏ đen. Thói quen cờ bạc của Terry bị phát giác khi cánh săn ảnh chộp được cảnh trung vệ này xuất hiện với một nắm tiền trên tay để ghi độ ở một đại lý thuộc Surrey vào năm 2005. Cùng với Michael Owen và Wayne Rooney, Terry cũng dẫn đầu trong nhóm “máu me” cờ bạc ở ĐT Anh. Ngoài việc ghi độ bóng đá, Terry còn có tài khoản cá cược ở các trường đua ngựa cũng như đua chó. Năm ngoái, có nhiều thông tin rộ lên rằng, Terry đã từng thế chấp ngôi nhà trị giá 2.75 triệu bảng mà mà anh tậu năm 2003 ở Oxshott với giá 3,95 triệu bảng. Ngoài ra, tờ The Sun cũng dẫn nhiều nguồn tin cho rằng Terry còn thế chấp căn nhà của mẹ đẻ mà anh từng mua tặng bà cách đây 3 năm với giá 3,15 triệu bảng. Dù vậy Terry luôn một mực phủ nhận rằng mình là một "con nghiện" cờ bạc và đang phải chật vật về vấn đề tài chính. Phát ngôn viên của cầu thủ này cho hay: “Đã từ lâu, John không còn vướng vào trò đỏ đen”. Khánh Đan (Tổng hợp)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20110209141854181t0/john-terry-quyet-tam-cai-co-bac.htm