Ivanka Trump và tầm ảnh hưởng với quyết sách của Tổng thống Mỹ

Đối với Tổng thống Donald Trump, ý kiến của con gái lớn Ivanka có ý nghĩa khá quan trọng. Vậy đệ nhất tiểu thư có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào tới những quyết sách của Tổng thống Mỹ?

Ivanka Trump.

Mặc dù sẽ không giữ một vị trí chính thức nào và cũng không được trả lương, song con gái của Tổng thống Mỹ sẽ đóng vai trò là cố vấn không chính thức của cha mình về một loạt các vấn đề, theo tạp chí Politico.

Đã từ lâu, Ivanka Trump thu hút sự chú ý của công chúng. Người con gái 35 tuổi thông minh và thành đạt, có trình độ giáo dục tuyệt vời, là một doanh nhân thành công trong tập đoàn của bố mình.

Ông Fyodor Lukyanov, Tổng biên tập Tạp chí "Nước Nga trong các vấn đề toàn cầu" trong cuộc phỏng vấn với Sputnik cho biết, người Mỹ không có thói quen quở trách các chính khách về chính sách kiểu "cha truyền con nối", bởi vì đã từ lâu ở Mỹ tồn tại nhiều gia tộc chính trị. Ví dụ như nhà Clinton, nhà Bush, nhà Kennedy.

Bà Hillary Clinton đã có ghế tại Thượng viện ngay sau khi chồng bà được bầu làm Tổng thống, sau đó bản thân bà cũng đã tham gia vào cuộc đua giành ghế tổng thống. Và điều đó không gây ra sự ngạc nhiên.

"Ở Mỹ có khá nhiều người chiếm ghế tại Quốc hội bằng cách "cha truyền con nối", họ tiếp tục phát huy những truyền thống của cha ông. Nếu không vi phạm pháp luật và không dẫn đến tham nhũng, ông Trump có quyền bổ nhiệm bất kỳ người nào làm cố vấn của ông. Tất nhiên, sẽ có những người phê phán Tổng thống vì điều đó, nhưng đây chỉ là do thái độ thiên vị" - ông Lukyanov nói.

Ivanka Trump đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử của cha mình. Và ông Trump muốn để con gái mình giữ vị thế hàng đầu trên chính trường Mỹ ngay bây giờ, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Một trong những lý do quan trọng nhất là bởi vì ông Trump đang làm việc trong một môi trường không thuận lợi, ông không có nhiều người đáng tin cậy - ông Lukyanov nhận định.

Ông Trump là một doanh nhân, vì vậy ông thích dựa vào những người đáng tin cậy không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà còn những người trong gia đình. Và Ivanka Trump là người phụ nữ có vẻ đẹp trẻ trung, tươi sáng và vóc dáng quyến rũ, biết giao tiếp ứng xử trước công chúng. Vì vậy, nhiều người tin rằng, Ivanka đã được chuẩn bị rất tốt, kể cả để đóng vai trò của đệ nhất phu nhân.

Xét theo mọi việc, Ivanka sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ của đệ nhất phu nhân, phát biểu tại sự kiện công cộng và tham gia các cuộc gặp với những quan chức hàng đầu. Nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy Ivanak tham gia các cuộc gặp của cha mình với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ivanka khuyên nhủ cha mình rất khéo léo và đã chứng minh rằng, cô có thể đưa ra lời khuyên phù hợp, không chỉ theo dõi mà còn làm thay đổi quan điểm của người cha về quyền hạn của phụ nữ và vấn đề bảo vệ môi trường.

Chẳng hạn, trong quá trình chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tuyên bố không tán thành Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và hứa sẽ xem xét lại sự tham gia của Hoa Kỳ vào nó. Tuy nhiên, con gái của ông Ivanka đã thuyết phục được người cha không làm như vậy - tờ The Wall Street Journal hoan nghênh quyết định này.

K.M

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/ivanka-trump-va-tam-anh-huong-voi-quyet-sach-cua-tong-thong-my-649885.bld