Ít nhất 41 người thiệt mạng sau vụ bạo loạn nhà tù tại Honduras

Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất 41 người thiệt mạng, trong đó hầu hết bị bỏng nặng hoặc trúng đạn, sau khi các thành viên của một băng nhóm lao vào phòng giam của nhóm đối địch và phóng hỏa.

Lực lượng an ninh bảo vệ bên ngoài một nhà tù dành cho phạm nhân nữ ở Tamara sau vụ bạo loạn gây chết người. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin AFP (Pháp), cảnh sát Honduras cho biết ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn xảy ra ngày 20/6 giữa những băng nhóm đối địch tại một nhà tù dành cho phạm nhân nữ ở Tamara, cách thủ đô Tegucigalpa cùa nước này 25km về phía Bắc.

Theo người phát ngôn cảnh sát Edgardo Barahona, bạo loạn xảy ra tại nhà tù Centro Femenino de Adaptacion Social (CEFAS) - hiện đang giam giữ khoảng 900 tù nhân.

Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất 41 người thiệt mạng, trong đó hầu hết bị bỏng nặng hoặc trúng đạn.

Hiện chưa rõ liệu tất cả những người thiệt mạng có phải là tù nhân hay không.

Bà Delma Ordonez, đại diện gia đình các tù nhân, cho biết các thành viên của một băng nhóm đã lao vào phòng giam của nhóm đối địch, sau đó phóng hỏa, khiến khu vực đó bị "phá hủy hoàn toàn."

Thứ trưởng Bộ An ninh Julissa Villanueva cam kết sẽ có phản ứng cứng rắn với tình trạng bạo loạn nhà tù, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp, triển khai ngay lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và quân đội để xử lý vụ việc.

Honduras từng ghi nhận nhiều vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà tù. Năm 2019, bạo loạn nhà tù đã cướp đi sinh mạng của 18 người.

Bạo lực băng nhóm là một trong những vấn đề nổi cộm tại Honduras.

Cùng với các nước láng giềng El Salvador và Guatemala, Honduras tạo thành cái gọi là "tam giác chết" ở Trung Mỹ, nơi các băng nhóm giết người (maras) kiểm soát buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

Các băng nhóm này là nguyên nhân chính khiến số vụ giết người tại Honduras người tăng vọt, với tỷ lệ 40 vụ giết người trên 100.000 dân vào năm ngoái, cao gấp 4 lần so với mức trung bình của thế giới.

Để đối phó với tình trạng tội phạm, hồi tháng 4, giới chức trách Honduras cho biết chính phủ nước này đã triển khai hàng trăm binh lính trên khắp cả nước trong khuôn khổ chiến dịch truy quét các nhóm tội phạm.

Phát biểu tại buổi lễ ở thủ đô Tegucigalpa, Bộ trưởng Quốc phòng Jose Manuel Zelaya nhấn mạnh trong giai đoạn mới này, nhiệm vụ quan trọng là đẩy lùi nạn buôn bán ma túy, tội phạm, cũng như bắt giữ thủ lĩnh các băng nhóm gây bạo loạn đường phố và các băng nhóm tội phạm nói chung.

Bộ trưởng Zelaya cam kết nhà chức trách sẽ nỗ lực đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân Honduras.

Dù Bộ trưởng Zelaya không nêu rõ số lượng binh lính được triển khai lập lại an ninh - trật tự trong đợt này, song chính phủ đăng tải hàng loạt hình ảnh trên mạng xã hội Twitter cho thấy hàng trăm binh lính tham dự buổi lễ nói trên tại Tegucigalpa.

Theo kế hoạch của Chính phủ Honduras liên quan đợt ra quân này, các lực lượng vũ trang có nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại 7 trong số các địa phương chủ yếu là bán đô thị trên cả nước, nơi các băng nhóm buôn ma túy lộng hành và là nơi nhà chức trách đã phát hiện ra nhiều đồn điền trồng cây thuốc phiện.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Xiomara Castro ban hành tình trạng khẩn cấp một phần vào tháng 12 năm ngoái tại hàng loạt thành phố lớn nhất Honduras, theo đó đa phần lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại những địa phương này./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/it-nhat-41-nguoi-thiet-mang-sau-vu-bao-loan-nha-tu-tai-honduras/869361.vnp