Ít nhất 35 người thiệt mạng do đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul

Theo một quan chức cấp cao của Chính phủ Afghanistan, vụ đánh bom xe tự sát xảy ra sáng 24/7 tại khu vực phía tây thủ đô Kabul đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng hơn 40 người bị thương.

Vụ tấn công xảy ra vào sáng 24/7. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish cho biết, quả bom xe nổ trúng xe buýt chở các nhân viên thuộc Bộ khai thác mỏ và dầu khí trong giờ cao điểm.

Lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Trong mấy ngày gần đây, phong trào này đã tiến hành nhiều vụ tấn công ở Afghanistan , chiếm không ít khu vực.

Quả bom xe nổ trúng xe buýt chở các nhân viên thuộc Bộ khai thác mỏ và dầu khí. Ảnh: SKynews

Giới chức thủ đô Kabul cho biết số nạn nhân thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Một chiếc xe buýt nhỏ của Bộ Khai thác Mỏ đã bị phá hủy trong vụ nổ.

Nhân chứng cho hay vụ nổ xảy ra tại khu vực Qala-e-shada. Mục tiêu của vụ tấn công là nhà của Phó Tổng thống Afghanistan Mohammad Mohaqiq, một khu vực tập trung đông người Hồi giáo dòng Shi’ite thuộc cộng đồng Hazara sinh sống.

Hiện vẫn chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố: "Một lần nữa, những kẻ khủng bố lại tấn công dân thường và cán bộ của chính phủ".

Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường và không cho phép người dân lại gần khu vực này.

Khu vực xảy ra vụ đánh bom cũng là nơi sinh sống của nhiều chính trị gia có ảnh hưởng ở Afghanistan .

Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường. Ảnh: Skynews

Ngày 31/5 vừa qua đã xảy ra vụ đánh bom xe tại khu ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul làm ít nhất 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Kabul kể từ năm 2001.

Vụ đánh bom mới nhất xảy ra trong bối cảnh các vụ bạo lực liên tục xảy ra ở Afghanistan , đã khiến ít nhất 1.662 người thiệt mạng và hơn 3.580 người bị thương chỉ trong vòng nửa năm qua. Hai tuần trước đó, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom một nhà thờ ở thủ đô Kabul làm bốn người chết.

Theo số liệu của Liên Hợp quốc, Kabul là nơi chiếm tới 20% số thường dân bị thiệt mạng do các vụ bạo lực trong năm nay.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/it-nhat-35-nguoi-thiet-mang-do-danh-bom-tu-sat-tai-thu-do-kabul-293724.html