Israel lạc lối với Iron Dome

Tờ báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) có bài viết nhận định rằng, Israel đã quá tập trung đầu tư vào Iron Dome mà quên mất những mối nguy hiểm khác.

Tờ “Tạp chí Phố Wall” (Wall Street Journal - WSJ) hôm 11/10 dẫn bình luận của nhà nghiên cứu tại Viện chống khủng bố quốc tế Israel là ông Avi Yager về cuộc xung đột mới bùng phát hôm 07/10 vừa qua giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và tổ chức vũ trang Palestine Hamas.

Theo nhận định của vị chuyên gia này trong cuộc phỏng vấn với WSJ, giới chức lãnh đạo chính trị và quân sự ở Tel Aviv đã sai lầm trong định hướng chuẩn bị cho một cuộc chiến với các nhóm vũ trang Palestine ở bên kia dải Gaza.

Ông cho biết gần đây, nhóm vũ trang Hamas đã ru ngủ được giới an ninh và tình báo Israel, gồm cả những cơ quan khét tiếng như Shin Bet (Cơ quan an ninh quốc gia Israel) MOSSAD (Cơ quan tình báo đối ngoại Israel) và AMAN (Cơ quan Tình báo Quân sự Israel).

Trong hai năm qua, sự chú ý của quân đội Israel đã hướng tới những mối đe dọa nổi lên ở khu Bờ Tây (Bờ Tây sông Jordan) và phía bắc cao nguyên Golan, xuất phát từ việc giới tình báo nước này cảnh báo về một cuộc chiến tiềm tàng tập trung vào phía bắc và mối đe dọa từ nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon.

Cho đến trước ngày 07/10, Israel không hề nghĩ rằng Hamas đang nuôi dưỡng âm mưu và âm thầm chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel từ bên kia dải Gaza.

Những hoạt động của nhóm này trở nên tinh vi hơn khi che giấu được hoạt động tập trung binh lực, tích trữ tên lửa, rocket và huấn luyện binh sĩ với các khu vực mô phỏng như lãnh thổ Israel, ở ngay bên kia hàng rào ngăn cách dải Gaza mà Israel đã thiết lập.

Đồng thời, nhóm này cũng có sự “tiến hóa vượt bậc” về chiến thuật tấn công, khi đã có sự kết hợp nhiều lực lượng và phương tiện như: Tên lửa, rocket, tàu xuồng cỡ nhỏ, máy bay không người lái có vũ trang, cùng với các hoạt động đặc nhiệm xâm nhập vào lãnh thổ Israel để tiến hành các vụ tấn công quy mô lớn.

Theo chuyên gia Yager, các cơ quan an ninh, tình báo và Quân đội Israel, với tất cả những trang bị công nghệ cao, vũ khí hiện đại, phần mềm gián điệp và tình báo phức tạp, đã không thể lường trước được điều này.

Tel Aviv tin rằng, mối đe dọa chính là các cuộc tấn công bằng tên lửa và các cuộc tấn công kiểu đánh bom cảm tử của phiến quân từ dải Gaza sang phía nam Israel.

Do đó, các khoản đầu tư chính tập trung vào tình báo, điều khiển học và khả năng phòng thủ, chẳng hạn như hệ thống phòng không Iron Dome, chỉ để đối phó với các vụ phóng rocket nhỏ lẻ, không thể làm gì trước chiến thuật “mưa rocket” và các cuộc tấn công kiểu khác.

Khi thấy giới chức Quân đội Israel sa vào con đường này, Hamas và Hezbollah bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công, với phương châm và phương thức giống như những đối thủ quân sự thông thường hơn là những hành động theo kiểu quân nổi dậy bán vũ trang.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/israel-lac-loi-voi-iron-dome-post657297.html