Israel họp bàn về thỏa thuận con tin với Hamas

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba yêu cầu chính phủ nước này chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn để đổi lấy việc phong trào Hồi giáo Hamas thả con tin.

Quan chức từ Qatar đã từng đứng ra làm trung gian trong các thương lượng cùng với Mỹ, Israel

Hamas trong nhiều ngày qua cho biết một thỏa thuận sắp được thống nhất.

Trước khi tập hợp toàn bộ chính phủ để bỏ phiếu, ông Netanyahu đã họp với nội các thời chiến và nội các an ninh của Israel về thỏa thuận này.

Nhiều thông tin cho rằng Hamas đang bắt giữ hơn 200 con tin, sau khi tổ chức này tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10.

Thủ tướng Israel cho biết sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giúp cải thiện thỏa thuận này, giúp nhiều con tin được trả tự do hơn và đổi lấy ít nhượng bộ hơn.

Tuy nhiên ông Netanyahu vẫn khẳng định mục tiêu chung của Israel vẫn không thay đổi.

Trong một đoạn ghi âm vào đầu cuộc họp chính phủ gần đây nhất, ông đã phát biểu: "Chúng ta đang có chiến tranh và chúng ta sẽ tiếp tục chiến tranh cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình: tiêu diệt Hamas, đưa tất cả con tin về và đảm bảo rằng không ai ở Gaza có thể đe dọa Israel".

Nếu như được chấp thuận, thỏa thuận này sẽ mang lại thời điểm đình chiến đầu tiên trong cuộc chiến sau khi các cuộc đánh bom của Israel đã san phẳng vùng rộng lớn tại Gaza, khiến 13.300 dân thường thiệt mạng và khiến hai phần ba trong tổng dân số 2.3 triệu người trở nên vô gia cư, theo thông tin từ chính quyền Gaza.

Một quan chức Mỹ có thông tin về thỏa thuận này đã cho biết thỏa thuận sẽ yêu cầu Hamas trả tự do cho 50 con tin bắt giữ tại Israel, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đổi lại 150 tù nhân người Palestine và tạm ngừng giao tranh trong bốn hoặc năm ngày.

Việc ngừng bắn sẽ giúp đưa hàng hóa cứu trợ nhân đạo tới Gaza.

Ảnh: REUTERS/Amir Cohen.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết những đề xuất liên quan tới thỏa thuận trả tự do cho con tin đã được đưa tới Israel trong sớm ngày thứ Ba.

“Nhà nước Qatar đang chờ kết quả cuộc bỏ phiếu về đề xuất này của chính phủ Israel”.

Cho tới nay, Hamas mới chỉ trả tự do cho bốn con tin: Judith Raanan 59 tuổi người Mỹ và con gái Natalie Raanan 17 tuổi của bà vào ngày 20 tháng 10, với “lý do nhân đạo”, cùng với Nurit Cooper, một phụ nữ Israel 79 tuổi và Yocheved Lifshitz, 85 tuổi vào ngày 23 tháng 10.

Cánh vũ trang của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo, một tổ chức đã tham gia cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 cùng với Hamas, trong cuối ngày thứ Ba đã tuyên bố một con tin Israel đã thiệt mạng.

Trên kênh Telegram của mình, Lữ đoàn Al Quds đã viết: “Chúng tôi đã thể hiện sẵn sàng trả tự do cho con tin này vì lý do nhân đạo, nhưng phe địch đã trì hoãn quá lâu và điều đó đã khiến cô thiệt mạng”.

Chính phủ Israel cho biết lực lượng nước này đã bao vây trại tị nạn Jabalya, một điểm nóng trong thành trì của Hamas.

Cơ quan truyền thông Palestine WAFA cho biết 33 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc không kích của Israel tại Jabalya, một khu dân cư đông đúc ngoài thành phố Gaza nơi Hamas đã chống chọi lại lực lượng thiết giáp của Israel.

Tại miền Nam Gaza, các kênh truyền thông cho biết 10 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhắm vào một căn hộ tại thành phố Khan Younis.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/israel-hop-ban-ve-thoa-thuan-con-tin-voi-hamas-a637196.html