Israel bắt giữ em gái của thủ lĩnh Hamas

Lực lượng an ninh Israel ngày 1-4 bắt giữ em gái của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh với cáo buộc 'kích động chống lại Israel'.

Cảnh sát Israel cho biết việc bắt giữ bà Sabah Abdel Salam Haniyeh, 57 tuổi, em gái của thủ lĩnh lực lượng Hamas Ismail Haniyeh, nhằm phục vụ cuộc điều tra ở miền Nam Israel.

Theo đài RT, hoạt động đột kích mang tên "Bình minh sớm" phối hợp nhiều bộ phận, bao gồm cảnh sát, sĩ quan biên giới, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và đơn vị trên không của cảnh sát Israel.

Cảnh sát Israel nêu rõ bà Sabah Abdel Salam Haniyeh bị tình nghi có liên hệ với những thành viên Hamas. Cảnh sát Israel thông báo tìm thấy trong nhà bà Haniyeh các tài liệu, điện thoại và nhiều bằng chứng cho thấy bà này thực hiện "các hành vi nghiêm trọng chống lại nhà nước Israel".

Israel đã bắt giữ em gái của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại làng Tel Sheva ngày 1-4. Ảnh: RT

Cảnh sát ban đầu không xác định danh tính người bị bắt, chỉ nói rằng bà là cư dân của thị trấn Tel Sheva ở phía Nam.

Tuy nhiên, theo tờ The Times of Israel, các nguồn tin quốc phòng giấu tên xác nhận rằng người phụ nữ này là một trong những em gái của thủ lĩnh Ismail Haniyeh. Ông Ismail Haniyeh, 61 tuổi, sống ở Doha - Qatar, là người đứng đầu Văn phòng Chính trị của Hamas.

Cuối ngày 1-4, một số phương tiện truyền thông Israel đưa tin bà Sabah Abdel Salam sẽ bị giam giữ cho đến ngày 4-4.

Trong diễn biến khác, các nguồn thạo tin của đài CNN và hãng Reuters tiết lộ Mỹ đang cân nhắc thực hiện gói chuyển giao vũ khí trị giá 18 tỉ USD cho Israel, trong đó có hàng chục máy bay F-15.

Máy bay chiến đấu F-15 của lực lượng không quân Israel bay gần TP Beersheba, miền Nam Israel, vào tháng 6-2023. Ảnh: AP

Mỹ đã nhận được yêu cầu bán 25 chiếc F-15 cho Israel từ tháng 1-2023, rất lâu trước khi chiến dịch quân sự của nước này bắt đầu ở dải Gaza. Sau đó, yêu cầu được nâng lên 50 chiếc F-15, trở thành thương vụ vũ khí lớn nhất của Mỹ cho Israel kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ vào tháng 10-2023.

Một nguồn tin cho biết việc đẩy nhanh tiến trình bàn giao máy bay là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Hồi tuần trước, ông Gallant đến thăm Washington và hội đàm với các quan chức Mỹ, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Một quan chức Mỹ cho biết thời điểm sớm nhất máy bay sẽ được giao là năm 2029.

Theo hãng tin Reuters, Israel đang tìm cách tăng cường đội máy bay chiến đấu vốn đã đáng gờm, không chỉ để tiếp tục tấn công Hamas mà còn để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon ở biên giới phía Bắc, cũng như từ Iran.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với áp lực từ các đối tác nước ngoài, các nhóm nhân quyền và một số thành viên Đảng Dân chủ trong quốc hội nhằm áp đặt các điều kiện chuyển giao vũ khí, nhằm kiềm chế cuộc tấn công của Israel ở dải Gaza.

Đến nay, có hơn 32.000 người Palestine thiệt mạng ở Gaza, nhiều người trong số đó là dân thường.

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/israel-bat-giu-em-gai-cua-thu-linh-hamas-196240402083527405.htm