IS thừa nhận đánh bom Đại sứ quán Nga ở Afghanistan, Iran lên tiếng

Ngày 5/9, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận trách nhiệm vụ tấn công gần lối vào của Đại sứ quán Nga ở Kabul, Afghanistan.

Binh sĩ Taliban làm nhiệm vụ an ninh bên ngoài Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul, Afghanistan. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Mehr (MNA) của Iran cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Ông kêu gọi Afghanistan thực hiện các biện pháp nghiêm túc hơn để đảm bảo an ninh cho các đại sứ quán và cơ quan ngoại giao ở nước này, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với chính phủ Nga và gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố.

Lực lượng Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) cũng đã lên án vụ tấn công, nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng chức năng Afghanistan "có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho người dân và các phái đoàn ngoại giao".

Về phần mình, người phát ngôn cơ quan ngoại giao Afghanistan cho biết sẽ "không để hành động của kè thù làm ảnh hưởng tới mối quan hệ (với Moscow)".

Nga là một trong số các quốc gia hiếm hoi vẫn còn giữ cơ quan đại diện tại Afghanistan sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát tại đây một năm trước. Mặc dù Moscow không chính thức công nhận chính quyền ở Kabul, song quan chức hai bên vẫn thảo luận để xây dựng thỏa thuận, cung cấp nhiên liệu và một số nhu yếu phẩm cho người dân tại đất nước Nam Á.

Trước đó, cảnh sát Afghanistan cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt thuốc nổ gần lối vào Đại sứ quán Nga tại Kabul, khiến 6 người chết và 11 người khác bị thương. Thủ phạm đã bị nhân viên an ninh bắn hạ khi tiếp cận cổng cơ quan này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong số 6 người thiệt mạng có 2 nhân viên Đại sứ quán Nga.

(theo Reuters/Tân Hoa xã)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/is-thua-nhan-danh-bom-dai-su-quan-nga-o-afghanistan-iran-len-tieng-197051.html