Anh công bố tên nghi phạm tấn công ở London, IS nhận trách nhiệm

Cảnh sát Anh công bố nghi phạm gây ra vụ tông xe, đâm dao ở London ngày 22/3 là một người Anh 52 tuổi có tên Khalid Masood, trong khi IS nói kẻ tấn công là chiến binh của tổ chức.

Sở cảnh sát Scotland Yard vừa công bố danh tính nghi phạm tấn công ở gần tòa nhà Quốc hội Anh ngày 22/3. Người này có tên Khalid Masood, 52 tuổi, công dân Anh, từng có tiền án.

Trong khi đó, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đưa ra thông tin kẻ tấn công là một chiến binh của tổ chức này chưa đầy một ngày sau vụ tấn công tại thủ đô nước Anh khiến 4 người thiệt mạng.

Theo Guardian, hiện thông tin này chưa thể được xác thực. Tuy nhiên, ngôn từ của tuyên bố cho thấy kẻ tấn công tự ý thực hiện hành động hơn là nhận được chỉ đạo từ cấp trên.

Nhân viên y tế chữa trị cho nghi phạm tấn công khủng bố. Ảnh: PA.

Trước đó Thủ tướng Anh Theresa May cho hay kẻ tấn công là người sinh ra tại Anh và từng có liên quan đến các vụ bạo lực cực đoan.

Kẻ tấn công bị bắn hạ ngay tại hiện trường. Y đã chạy xe với tốc độ cao trên cầu Westminster, lao vào đám đông khiến khiến 3 người chết và khoảng 40 người bị thương.

Sau đó, y tông rào chắn lối vào tòa nhà quốc hội Anh rồi dùng dao đâm chết một cảnh sát.

Vụ tấn công xảy ra ngay giữa trung tâm London. Đồ họa: Washington Post.

Đây được xem là vụ khủng bố nghiêm trọng nhất nước Anh hơn một thập kỷ qua. Sự việc khiến nhiều người liên tưởng đến các vụ tấn công xảy ra tại Nice (Pháp) và Berlin (Đức) trước đây khi kẻ tấn công cũng lao ôtô vào đám đông khiến hàng trăm người chết.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát thành phố Antwerp, Bỉ, vừa bắt một người lái xe ôtô lao vào khu phố mua sắm đông đúc với tốc độ cao. Hành động này được cho là tương tự với cách thức tấn công của những vụ khủng bố nhằm vào châu Âu thời gian qua.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/is-nhan-trach-nhiem-vu-tan-cong-o-london-post731053.html