IS nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom ở thủ đô Kabul

IS ngày 21/11 nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào đền thờ Hồi giáo dòng Shiite tại thủ đô Kabul làm hơn 30 người thiệt mạng.

Các quan chức Afghanistan cho biết, kẻ tấn công đã bước vào đền thời Baqir-ul-Olum trong lúc các tín đồ đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo. Trang mạng Amaq của IS đăng tải thông tin cho biết, một trong những phần tử của tổ chức khủng bố này đã tấn công nhằm vào đền thờ Hồi giáo nêu trên.

Một trẻ em bị thương trong vụ đánh bom nhà thờ của IS. Ảnh: Reuters

Trước đó, IS cũng đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công nghiêm trọng người Shiite tại thủ đô Kabul, trong đó có một vụ đánh bom liều chết nhằm vào cuộc diễu hành của cộng đồng Hồi giáo thiểu số Hazara theo dòng Shiite hôm 23/7, làm hơn 80 người thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công lớn thứ 3 nhằm vào người Hồi giáo dòng Shiite tại khu vực thủ đô kể từ tháng 7 vừa qua và nếu được xác nhận là do IS tiến hành, nó sẽ đánh dấu cho sự bành trướng của IS tại quốc gia Nam Á này. Trước đó, lực lượng Taliban đã tuyên bố không liên quan đến vụ đánh bom ở Kabul./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/is-nhan-trach-nhiem-gay-ra-vu-danh-bom-o-thu-do-kabul-571381.vov