Iraq và Mỹ bắt đầu đàm phán về việc chấm dứt liên minh quân sự

Iraq và Mỹ chuẩn bị bắt đầu các cuộc đàm phán về việc chấm dứt liên minh quân sự quốc tế do Mỹ lãnh đạo ở Iraq và cách thay thế liên minh này bằng quan hệ song phương.

Ba nguồn tin cho biết, Mỹ đã chuyển tải thông điệp này trong một lá thư do Đại sứ Mỹ tại Iraq Alina Romanowski chuyển cho Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein hôm thứ Tư.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Iraq cho biết một lá thư "quan trọng" đã được chuyển giao và Thủ tướng Iraq sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng nhưng không nêu chi tiết. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kéo dài vài tháng, hoặc có thể lâu hơn, với kết quả chưa rõ ràng và việc Mỹ sẽ rút quân hay không.

Mỹ có 2.500 quân ở Iraq, cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng đã chiếm giữ phần lớn lãnh thổ Iraq và Syria trước khi bị đánh bại vào năm 2014.

Hàng trăm binh sĩ từ các quốc gia châu Âu khác cũng có mặt ở Iraq trong khuôn khổ liên minh do Mỹ dẫn đầu được thành lập để chống lại Nhà nước Hồi giáo. Sự hiện diện của phái bộ đó ở Iraq đã phải chịu áp lực ngày càng tăng.

Iraq, một đồng minh hiếm hoi của cả Iran và Mỹ, đã chứng kiến các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng leo thang giữa lực lượng dân quân và lực lượng Mỹ kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

Quân đội Mỹ ở Iraq và Syria đã bị các phiến quân đóng tại Iraq tấn công khoảng 150 lần và Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trả đũa, vụ mới nhất là vào hôm thứ Ba vừa rồi.

Bạo lực leo thang đã khiến Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani kêu gọi lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu nhanh chóng rút lui thông qua đàm phán, một quá trình bắt đầu được khởi xướng vào năm ngoái nhưng đã bị đình trệ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/iraq-va-my-bat-dau-dam-phan-ve-viec-cham-dut-lien-minh-quan-su-post282392.html