Iran hoàn tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu của Nga

Thứ trưởng Quốc phòng Iran cho biết, nước này đã hoàn tất thỏa thuận với Nga về việc mua máy bay chiến đấu Sukhoi SU-35, trực thăng tấn công và máy bay huấn luyện quân sự.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters và Tasnim dẫn lời Thứ trưởng Mehdi Farahi nói: "Kế hoạch mua Sukhoi Su-35, trực thăng tấn công Mi-28 và máy bay huấn luyện Yak-130 cho các đơn vị chiến đấu của quân đội Iran đã hoàn tất".

Chính phủ Nga dường như chưa xác nhận thỏa thuận này song các quan chức Iran khác vài tháng trước đã tuyên bố rằng việc chuyển giao máy bay Sukhoi đã được thực hiện.

Bản tin của Tasnim không nó rõ Iran mua bao nhiêu máy bay theo thỏa thuận với Nga song một số phương tiện truyền thông đưa tin, có thể có tới 24 chiếc Sukhoi được bán cho Iran.

Không quân Iran chỉ có vài chục máy bay tấn công, bao gồm cả máy bay phản lực của Nga cũng như các mẫu máy bay cũ của Mỹ được nước này mua trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Năm 2018, Iran cho biết, nước này đã bắt đầu sản xuất máy bay chiến đấu Kowsar được thiết kế trong nước để sử dụng cho không quân. Các chuyên gia quân sự tin rằng máy bay này là bản sao của chiếc F-5, được sản xuất lần đầu tiên ở Mỹ vào những năm 1960.

Ông David Des Roches, Phó Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh cận Đông Nam Á nói với trang Breaking Defense như sau: "Trong suốt nhiều năm, Iran đã tìm cách có được khả năng chiến đấu không đối không và không đối đất. Máy bay của họ chủ yếu là sự kết hợp giữa máy bay của Nga, máy bay thời Shah của Mỹ, Pháp và Iraq. Khi chính quyền của Tổng thống Iraq Saddam Hussein sụp đổ, họ tập trung phần lớn sức mạnh vào tên lửa đất đối đất".

Các quan chức Mỹ hiện lo lắng Iran và Nga sẽ siết chặt quan hệ sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mỹ cáo buộc Iran đã cung cấp cho Nga hàng trăm máy bay không người lái để tấn công các thành phố Ukraine.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/iran-hoan-tat-thoa-thuan-mua-may-bay-chien-dau-cua-nga-2220663.html