Iran bất ngờ 'chốt' hợp đồng mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28

Thương vụ Nga bán tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28 cho Iran đã được 'hồi sinh', cho dù trước đó xuất hiện nhiều tin tức cho rằng quá trình đàm phán đã bị hủy.

Theo nhiều nguồn tin, các thỏa thuận cuối cùng về việc mua tiêm kích Su-35 và trực thăng Mi-28 của Iran đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước này xác nhận.

Phát biểu với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mehdi Ferhi thông báo đã đạt được thỏa thuận liên quan đến việc mua sắm máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang từ Nga.

Ông Ferhi cho biết: “Việc đưa máy bay huấn luyện Yak-130, tiêm kích đa năng Su-35 và trực thăng tấn công Mi-28 tới nước Cộng hòa Hồi giáo đã được xác nhận và quá trình này đang diễn ra”.

Mặt khác vẫn chưa rõ loại hình thanh toán mà Iran thực hiện đối với Nga, nhưng nhiều khả năng là hình thức "hàng đổi hàng" như đã được đề cập trước đó, khi Iran cung cấp số lượng lớn UAV cảm tử Shahed-136.

Nhà báo nổi tiếng người Iran - ông Mohammad Reza Gharaei Ashtiani trong cuộc trả lời phỏng vấn đã điểm lại quá trình thực hiện thương vụ mua sắm vũ khí đầy khó khăn giữa đôi bên.

“Có thời điểm chúng tôi đã đồng ý mua hàng, nhưng sau đó nhận ra rằng Iran đủ khả năng chế tạo những máy bay chiến đấu này tương tự trong nước vì vậy hợp đồng đã bị trì hoãn suốt thời gian qua”.

Ông Ashtiani không loại trừ khả năng Tehran sẽ xem xét lại hợp đồng mua sắm, đồng thời đề cập đến việc các nhà chức trách đang “đánh giá tình hình” và sẵn sàng xem xét lại nếu cần.

Vấn đề nữa phải đề cập tới, liên quan đến hợp đồng mua trực thăng Mi-8 và tiêm kích Su-35, Iran vẫn giữ im lặng về quy mô của thỏa thuận và số lượng đã thống nhất với Nga.

Nhưng đối với các tiêm kích Su-35, nhiều khả năng đây là phi đội gồm 24 chiếc được Nga chế tạo sẵn cho Ai Cập và chỉ còn chờ thời điểm giao hàng, tuy nhiên sau đó Cairo đã hủy bỏ hợp đồng do lo ngại lệnh trừng phạt từ Mỹ theo Đạo luật CAATSA.

Đối với trường hợp trực thăng tấn công Mi-28 thì khó dự đoán hơn, nhiều khả năng Nga sẽ phải sản xuất mới từ đầu những máy bay lên thẳng này để giao cho Iran khi họ không có sẵn nguồn hàng dự trữ.

Diễn biến đáng chú ý khác đã tới vào tháng 9/2023, khi Nga đã bàn giao cho Iran một số lượng không xác định máy bay huấn luyện - tấn công phản lực hạng nhẹ Yak-130 Mitten

Một phi cơ Yak-130 đã được nhìn thấy tại căn cứ không quân chiến thuật số 8 nằm tại sân bay Quốc tế Isfahan, chiếc máy bay này mang dấu hiệu của Lực lượng Không quân Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIAF), hoàn chỉnh với số hiệu đăng ký quốc gia 7-9701.

Hãng thông tấn Fars của Iran chia sẻ rằng việc tăng cường khả năng huấn luyện và chiến đấu của IRIAF là mục tiêu chính khi mua máy bay Yak-130. Tuy nhiên chi tiết cụ thể về số lượng cuối cùng, ngày giao hàng, đơn vị hoạt động, vai trò hoặc căn cứ vẫn chưa được tiết lộ.

Những máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130 này sẽ đóng vai trò lớn trong việc đào tạo phi công Iran lái tiêm kích Su-35S, đồng thời Tehran còn để ngỏ khả năng mua thêm một phi đội Su-30SM hai chỗ ngồi cho hoạt động tác chiến đặc biệt.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/iran-bat-ngo-chot-hop-dong-mua-tiem-kich-su-35-va-truc-thang-mi-28-post559443.antd