Indonesia và Myanmar 'cầm chân nhau' trước khi đối đầu ĐT Việt Nam

Hai đối thủ sắp tới của ĐT Việt Nam là Myanmar và Indonesia đã hòa nhau 0-0 trong trận giao hữu diễn ra chiều nay (4/11).

Myanmar và Indonesia hòa nhau 0-0 trong trận giao hữu trước AFF Cup. (Ảnh minh họa: AFF).

Trận giao hữu giữa Myanmar và Indonesia chiều 4/11 nhận được khá nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi đây là hai đối thủ trong những trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam.

Với lợi thế sân nhà ở Yangon, ĐT Myanmar đã chiếm ưu thế trong những phút của hiệp một với các tình huống phối hợp tương đối tốt. Dù vậy, các tiền đạo của họ đã không thể tận dụng được những cơ hội ghi bàn.

Về phần Indonesia, họ chủ động chơi phòng ngự phản công khi cầu thủ được chờ đợi là Stefano Lilipaly chưa thể ra sân. Một số thời cơ ghi bàn đã được các học trò của HLV Riedl tạo ra nhưng các hậu vệ của Myanmar đã chơi tốt và cản phá thành công.
Sang hiệp hai, cả hai đội đều đã có những sự thay đổi về nhân sự nhưng thế trận thì vẫn không thay đổi, Myanmar tích cực tấn công nhưng không thể ghi bàn còn Indonesia có thời cơ nhưng không tận dụng được. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Theo lịch, Indonesia sẽ là đối thủ của ĐT Việt Nam trong trận giao hữu ngày 8/11 tới. Trong khi đó, Myanmar chính là chướng ngại vật đầu tiên của thầy trò HLV Hữu Thắng trong hành trình tại AFF Cup năm nay với cuộc đọ sức vào ngày 20/11./.

Trần Tiến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/indonesia-va-myanmar-cam-chan-nhau-truoc-khi-doi-dau-dt-viet-nam-566421.vov