Indonesia gỡ bỏ cảnh báo sóng thần, lưu ý dư chấn sau động đất 7,4 độ richter

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần, chuyển sang lưu ý về các cơn dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất 7,4 độ richter làm rung chuyển khu vực Đông Nusa Tenggara.

Trận động đất có tâm chấn trên biển, cách thị trấn Larantuka, tỉnh Đông Nusa Tenggara 201 km về phía Tây Bắc đã kích hoạt cảnh báo sớm sóng thần ở một số khu vực, cụ thể là Nam Sulawesi, Đông Nusa Tenggara, Bắc Sulawesi, Tây Nusa Tenggara và Maluku.

Tuy nhiên sau đó chỉ có sóng cao 7cm ở hai ngôi làng trong thị trấn Larantuka. Cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ 2 giờ sau khi được ban bố. Thay vào đó một cơn dư chấn mạnh 5,4 độ richter tiếp tục rung chuyển khu vực này khiến người dân hoảng sợ. Người dân hoảng loạn chạy lên các vùng cao gây ách tắc giao thông.

Động đất làm hư hại một số tòa nhà (Nguồn: Detik)

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cảnh báo cộng đồng xung quanh về các đợt dư chấn khác.

Người đứng đầu Cơ quan bà Dwikorita Karnawati cho biết, theo thông tin nhận được, một số tòa nhà và nhà cửa trên đảo Selayar, Nam Sulawesi đã bị hư hại do trận động đất mạnh 7,4 độ richter ở Đông Nusa Tenggara (NTT). Cơ quan BMKG đang phối hợp với Cơ quan Quản lý Thảm họa Khu vực (BPBD) để xác định thiệt hại về người và của.

Nằm ở “vành đai lửa” Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và phun trào núi lửa.

Tuần trước núi lửa Semeru, ngọn núi lửa cao nhất đảo Java thức giấc phun trào khiến 48 người thiệt mạng và 6 người hiện vẫn còn mất tích.

Trước đó, năm 2018, Indonesia cũng phải hứng chịu trận động đất có mạnh 7,5 độ richter gây ra sóng thần ở Palu cũng khiến hơn 4.300 người thiệt mạng hoặc mất tích./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-go-bo-canh-bao-song-than-luu-y-du-chan-sau-dong-dat-74-do-richter-911650.vov