Indonesia bắt nhiều nghi phạm khủng bố khi mùa bầu cử bắt đầu

Trong bối cảnh Indonesia bắt đầu bước vào mùa bầu cử tổng thống 2024, cảnh sát Indonesia cũng tăng cường các nỗ lực truy quét khủng bố.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Jakarta, người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Indonesia (POLRI), thiếu tướng Ahmad Ramadhan, cho biết kể từ đầu tháng 10/2023 đến nay, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 thuộc POLRI đã bắt giữ 18 nghi phạm liên quan tới các hoạt động khủng bố ở 06 tỉnh của Indonesia (gồm tỉnh Tây Nusa Tenggara, Nam Sumatra, Lampung, Tây Kalimantan, Tây Java và Tây Sumatra). Các nghi phạm khủng bố là thành viên của 2 nhóm khủng bố Jamaah Islamiyah (JI) và Anshor Daulah (AD).

Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Indonesia (Ảnh: Okezone)

Việc bắt giữ thêm hàng loạt nghi phạm khủng bố diễn ra vào lúc Indonesia bắt đầu bước vào mùa bầu cử Tổng thống 2024 với việc 3 cặp ứng viên chính thức đăng ký tranh cử tại Ủy ban bầu cử quốc gia. Hồi giữa tháng 10/2023, Tổng tư lệnh Cảnh sát POLRI, Listyo Sigit Prabowo, đã cảnh báo rằng khủng bố là mối đe dọa mà mọi lực lượng cảnh sát từ trung ương tới địa phương cần lưu ý trong khi đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử 2024. Do vậy, cảnh sát Indonesia cần có khả năng lường trước và ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng, theo đó cần bắt giữ những kẻ khủng bố trước khi chúng ra tay hành động.

Đến nay, cảnh sát Indonesia chưa ghi nhận sự gia tăng các vụ khủng bố tại nước này, song vẫn cam kết nỗ lực hết mức cho các biện pháp phòng ngừa, phá vỡ các âm mưu tấn công khủng bố trên lãnh thổ Indonesia.

Từ ngày 19/10/2023 đến ngày 20/10/2024, cảnh sát Indonesia mở chiến dịch “Mantap Brata” bảo vệ bầu cử với sự tham gia của hơn 261.500 nhân viên an ninh. Các tỉnh Đông Java, Aceh, Đông Nam Sulawesi, Maluku, Tây Kalimantan, Bali, Trung Java, Bắc Sumatra, Bắc Sulawesi, Papua, Jakarta được đặt vào nhóm ưu tiên an ninh hàng đầu.

Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) lưu ý trong giai đoạn 2018 – 2022, số vụ tấn công khủng bố (khoảng 30 vụ) xảy ra nhiều nhất trong năm 2018 và 2019, trùng với thời điểm diễn ra các giai đoạn bầu cử Tổng thống. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019, có 6 vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở Indonesia.

Năm 2022, Indonesia ghi nhận số vụ khủng bố thấp nhất kể từ năm 2014, với 7 vụ tấn công; ít hơn 56% vụ khủng bố so với năm 2021 (24 vụ). Mặc dù các vụ tấn công khủng bố giảm song các chuyên gia an ninh khuyến cáo Indonesia cần cảnh giác khả năng gia tăng trở lại các hành vi khủng bố khi hàng trăm triệu cử tri sắp đi bầu ra nhà lãnh đạo mới của đất nước .

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-bat-nhieu-nghi-pham-khung-bo-khi-mua-bau-cu-bat-dau-post1055374.vov