IMF dự báo gì về kinh tế Nga cho đến năm 2029?

Nền kinh tế Nga đang gặp phải những tín hiệu báo động, khác xa số liệu lạc quan mà Điện Kremlin vẫn thường nói, đây là nhận định từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Số liệu mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy tỷ trọng của nền kinh tế Nga trong tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu dự kiến sẽ giảm trong nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin và đạt mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô tan rã.

Nền kinh tế Nga từng thể hiện khả năng phục hồi trước các lệnh trừng phạt do phương Tây láp đặt sau khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. Mỹ và EU đã tìm cách cô lập Moskva khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và cắt giảm nguồn tài trợ cho cuộc chiến.

Vào tháng 4, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga lên 3,2% vào năm 2024 - gần gấp ba mức tăng trưởng 1,1% mà tổ chức này đã dự đoán vào tháng 10/2023.

Con số cập nhật cao hơn dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ và nhiều nước phương Tây khác, đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên dữ liệu khác của chính IMF lại cho thấy mặc dù nền kinh tế Nga được kỳ vọng sẽ tăng trưởng, nhưng có thể không tăng nhiều như các nước khác.

Số liệu mới của IMF dự đoán tỷ trọng của Nga trong GDP toàn cầu sẽ giảm từ nay đến năm 2029, con số này sẽ tăng nhẹ trong năm 2024 lên 2,948%, từ mức 2,947% của năm 2023. Nhưng từ đó đến cuối thập kỷ, con số sẽ giảm dần.

Vào năm 2025, theo dự báo của IMF, tỷ trọng của Nga trong GDP toàn cầu sẽ bắt đầu giảm xuống còn 2,908%. Tới năm 2026, con số dự kiến sẽ là 2,855%, sau đó là 2,803 và 2,754% trong hai năm tiếp theo.

Vào năm 2029, một năm trước khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin kết thúc, tỷ trọng của Nga trong GDP toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống còn 2,706%.

Con số dự báo thấp hơn mức trước đó là 2,83%, được ghi nhận vào năm 1998 - năm mà Nga, dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin.

Tuy nhiên theo Rosstat - cơ quan thống kê của chính phủ Nga, nền kinh tế nước này tuy đối mặt với sóng gió nhưng đã phục hồi mạnh mẽ hơn dự kiến vào năm 2023, với mức tăng trưởng GDP là 3,6%.

Mức tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục trong năm nay, một phần nhờ sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu quân sự và thương mại với Trung Quốc, khối lượng xuất khẩu dầu giữ ổn định và sự gia tăng đầu tư của doanh nghiệp cũng như tiêu dùng cá nhân.

Theo IMF, trong khi dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay bởi Điện Kremlin dành 10,8 nghìn tỷ rúp (115 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng, tăng trưởng GDP của Nga dự kiến sẽ giảm mạnh từ 3,2% vào năm 2024 xuống còn 1,8% vào năm 2025.

Nga cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động đáng kể trong một số lĩnh vực của nền kinh tế, do ảnh hưởng chiến sự.

Vào năm 2023, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã bắt buộc phải tăng lãi suất lên đến 16% để kiềm chế lạm phát ở mức 7,8%, con số trên theo nhận xét vẫn cao đến khó chấp nhận.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/imf-du-bao-gi-ve-kinh-te-nga-cho-den-nam-2029-post575392.antd