IISS ước tính Nga mất một nửa số xe tăng chiến đấu chủ lực ở Ukraine

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ước tính Quân đội Nga đã mất gần 40% hạm đội xe tăng chủ lực sau 9 tháng triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của Nga trong cuộc tập trận tại thao trường Kadamovsky ở vùng Rostov, Nga tháng 12/2021. Ảnh: Reuters

Theo trang The Guardian, sau đó, tổn thất đối với một số mẫu xe tăng chủ lực mà Nga sử dụng trong chiến đấu đã tăng lên tới 50%, buộc nước nay phải mở kho dự trữ còn khá lớn trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Trong khi đó, số lượng xe tăng của Ukraine đã tăng lên do các đồng minh phương Tây chuyển giao xe tăng từ thời Liên Xô cho nước này.

Cụ thể, số lượng xe tăng trong Quân đội Nga đã giảm 38% từ 2.927 xuống còn 1.800 chiếc. Đặc biệt, Moskva đã chịu tổn thất đặc biệt nặng nề đối với mẫu xe tăng T-72B3, phiên bản nâng cấp lần đầu được đưa vào biên chế năm 2013.

Các số liệu này phần lớn dựa trên hình ảnh từ máy bay không người lái, vệ tinh, từ đầu cuộc xung đột đến cuối tháng 11/2022, dù con số này chỉ có thể được ước tính.

Ông John Chipman, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cho biết cuộc xung đột này làm nổi bật những hạn chế về vũ khí, đạn dược của Nga, bất chấp những nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Điện Kremlin.

Ông Chipman cho biết những tổn thất nặng nề trên chiến trường khiến Nga mất “khoảng 50% hạm đội xe tăng và các biến thể so với trước xung đột”. Trong khi đó, quá trình sản xuất công nghiệp chậm lại “buộc Moskva phải dựa vào các loại vũ khí cũ lưu trữ trong kho để thay thế”.

Ông Henry Boyd, nhà nghiên cứu tại IISS, đánh giá: “Nga đang sản xuất, nhưng không đủ để bù đắp tổn thất. Đội xe bọc thép của họ trên chiến trường giờ chỉ còn khoảng một nửa so với thời điểm xung đột bắt đầu”.

Trong khi đó, phương Tây đã cam kết sẽ cung cấp khoảng 100 xe tăng hiện đại cho Ukraine, bao gồm Abrams của Mỹ, Leopard của Đức Challenger của Anh. Những mẫu xe tăng này được đánh giá là vượt trội hơn xe tăng cũ của Nga.

Xe tăng Nga bị phá hủy ở Ukraine. Ảnh: EPA

Theo báo cáo, pháo binh và bộ binh Ukraine đã sử dụng vũ khí chống tăng để tiêu diệt xe tăng Nga. Ngoài ra, bằng cách sử dụng máy bay không người lái do thám, Ukraine đã có thể hạ gục nhiều xe tăng của lực lượng đối phương. Kể từ cuối tháng 1, ước tính có hàng chục chiếc xe tăng đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh trong nỗ lực kiểm soát thị trấn Vuhledar ở Donbass.

Tuy nhiên, dù những tổn thất trên chiến trường khá lớn, Nga vẫn sở hữu một số lượng lớn xe tăng cũ trong kho lưu trữ dài hạn, ước tính khoảng 5.000 chiếc. Điều đó có nghĩa là Moskva vẫn có thể tiếp tục theo đuổi chiến lược tiêu hao trong thời gian tới.

Dù đối mặt với tổn thất lớn về xe tăng, ông Douglas Barrie, chuyên gia về không quân làm việc tại IISS, đánh giá Nga đã bảo toàn hầu như nguyên vẹn không quân của mình, nhờ hoạt động từ xa để né hệ thống phòng không của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine thiếu nguồn cung cấp tên lửa không đối đất tầm ngắn chiến thuật.

Tuy nhiên, ông Barrie nói rằng trong thời gian tới, Nga có thể sẽ tìm cách sử dụng không quân hiệu quả hơn và chấp nhận rủi ro lớn hơn để tấn công bất kỳ lực lượng tập trung nào của Ukraine trên mặt đất.

“Một trong những thách thức từ quan điểm của Ukraine là nếu phải đẩy lùi lực lượng lớn của Nga trên mặt đất, hoặc tập hợp lực lượng lớn, Ukraine sẽ rơi vào thế yếu nếu bị tấn công từ trên không. Khi đó, Nga có thể quyết định chấp nhận thiệt hại lớn hơn chỉ để gây thiệt hại lớn hơn cho đối phương”, ông Barrie nhận định.

Gần một năm sau xung đột, Ukraine đã giành lại một số khu vực nhưng Nga vẫn kiểm soát hầu hết 4 vùng ở miền Nam và Đông Ukraine. Từ nhiều tuần trước, Kiev đã cảnh báo về một chiến dịch tấn công mới của Nga.

Hôm 15/2, Nga tuyên bố đã chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine ở mặt trận phía đông. Ông Barrie cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đang cản trở Nga bổ sung kho vũ khí dẫn đường, vì những vũ khí này phụ thuộc vào bộ vi xử lý nhập khẩu.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết từ khi xung đột nổ ra đến nay, Lực lượng Vũ trang Nga đã phá hủy tổng cộng 385 máy bay chiến đấu, 209 máy bay trực thăng, 3.152 máy bay không người lái, 404 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.891 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác của Ukraine. Ngoài ra,1.024 bệ phóng tên lửa, 4.111 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 8.407 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt của Kiev cũng bị tiêu diệt kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Guardian, Reuters, TASS)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/iiss-uoc-tinh-nga-mat-mot-nua-so-xe-tang-chien-dau-chu-luc-o-ukraine-20230216195815188.htm