Huyện ủy Thường Tín chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm

Sáng 25/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tham dự Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023 tại Huyện ủy Thường Tín.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ cho biết, với sự đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện đã thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 đạt nhiều kết quả toàn diện. Tập thể Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và từng đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy luôn nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban chấp hành, BTV Huyện ủy thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị định kỳ của Thường trực, BTV Huyện ủy.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ trình bày báo cáo tại hội nghị

Trong năm 2023, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/15 chỉ tiêu TP giao. Kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đều tăng so với năm 2022. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 22/12/2023 là 1.528 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch được giao; tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đạt 104,57% dự toán giao đầu năm và tăng 11,57% so với năm 2022.

Đặc biệt là việc thực hiện các dự án trọng điểm như, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đạt kết quả cao, thông xe kỹ thuật Dự án đường trục Nguyễn Trãi (Lý Tử Tấn) qua trung tâm thị trấn Thường Tín.

Cùng với đó, tỷ lệ hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 96,8%. Các hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử, học tập, lao động, sản xuất, giáo dục được quan tâm. Các chương trình mục tiêu Quốc gia thực hiện đúng kế hoạch, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo...

Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thời gian qua Huyện ủy Thường Tín đã đẩy mạnh công tác tuyên với nhiều hình thức phong phú. Tập trung triển khai tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, TP và huyện. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được chú trọng. Đã thành lập mới 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện, đạt 150% chỉ tiêu Thành ủy giao; kết nạp 11 đồng chí, đạt 122% chỉ tiêu Thành ủy giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín, trong năm 2023, Thường trực Huyện ủy, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng như tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch tập trung chưa đạt; Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc nên tiến độ triển khai thực hiện một số dự án chưa đảm bảo; Công tác cải cách hành chính chưa đạt thứ hạng cao, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 chưa đạt như mong muốn.

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy bằng các chương trình, kế hoạch hành động của một số cấp ủy cơ sở còn chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số cơ sở, đơn vị còn hạn chế...

Tại hội nghị, các thành viên thống nhất cao với báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín và Bí thư Huyện ủy, đồng thời nêu một số nội dung cần khắc phục trong năm 2024 để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trình bày báo cáo kiểm điểm cá nhân năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận tập thể lãnh đạo Huyện ủy Thường Tín trong năm qua đã đoàn kết, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thể hiện bằng kết quả cụ thể, được các đơn vị ghi nhận, với một loạt các dự án hạ tầng được đầu tư, khánh thành.

Đánh giá việc kiểm điểm của Huyện ủy Thường Tín diễn ra với tinh thần dân chủ, các thành viên trao đổi, thảo luận cởi mở, thắng thắn, nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế, cụ thể đến từng đầu việc, nêu rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào; từ đưa ra giải pháp chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể khắc phục các tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân với phương pháp làm việc khoa học, xây dựng kế hoạch cụ thể; trong đó triển khai tốt các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Đặc biệt tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể, đảm bảo phương pháp làm việc tập trung, dân chủ, khoa học.

Tiếp thu những chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm cao để khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra nhằm đạt được kết quả cao nhất trong năm 2024.

Thịnh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/huyen-uy-thuong-tin-chi-dao-thuc-hien-co-hieu-qua-cac-du-an-trong-diem.html