Huyện Thường Tín: Dân vận tốt, đồng thuận cao

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thường Tín đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Trong đó nổi bật là Huyện ủy Thường Tín đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/HU (ngày 2-11-2021) về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước”. Việc làm tốt chỉ thị này đã góp phần quan trọng để Thường Tín tạo đồng thuận cao trong triển khai nhiều dự án trọng điểm, giúp thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng góp phần bảo đảm công tác triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua huyện Thường Tín. Ảnh: Trọng Hiếu

“Chìa khóa” tạo nên thành công

Văn Bình là xã đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn qua huyện Thường Tín. Theo thống kê của xã Văn Bình, thực hiện dự án này, xã phải thu hồi 47,3ha đất liên quan tới 675 hộ gia đình và di chuyển 2.360 ngôi mộ. Đến thời điểm này, mọi công việc về giải phóng mặt bằng cũng như di chuyển mộ chí và xây dựng khu tái định cư cho người dân bị thu hồi đất đều đã hoàn thành.

Bí thư Đảng ủy xã Văn Bình Nguyễn Văn Tình chia sẻ, xác định công tác giải phóng mặt bằng là việc làm khó, cần nhiều thời gian, xã Văn Bình đã sớm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án, đồng thời xác định công tác dân vận là “chìa khóa” để thực hiện thành công các nhiệm vụ. Nói thêm về vấn đề này, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Văn Giáp (xã Văn Bình) Nguyễn Đình Khảm cho biết, chính quyền thôn Văn Giáp xác định công tác dân vận là yếu tố quan trọng nên đã phân công từng đồng chí làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đoạn qua địa bàn.

Không chỉ có Dự án đường Vành đai 4, nhiều dự án triển khai xây dựng đúng tiến độ trên địa bàn huyện Thường Tín là nhờ làm tốt công tác dân vận trong quá trình giải phóng mặt bằng. Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín Lý Văn Dũng cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn đã làm rõ vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện vận động quần chúng về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. “Đã có những cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện công tác dân vận đối với lĩnh vực giải phóng mặt bằng, từ đó tạo sự lan tỏa trong nhân dân”, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín Lý Văn Dũng cho biết thêm.

Giải quyết kịp thời những kiến nghị

Ngoài thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho Dự án đường Vành đai 4, huyện Thường Tín đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, quan trọng, như: Dự án xây dựng Trung tâm Giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện; Dự án khu thể thao bể bơi Hồng Hà, bãi đỗ xe 4 thuộc phạm vi quy hoạch Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; Dự án Vườn hoa Nguyễn Du (giai đoạn 2), thị trấn Thường Tín; Dự án xây dựng Cụm công nghiệp Ninh Sở giai đoạn 2… Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, để triển khai các dự án thành công, công tác giải phóng mặt bằng quyết định tới 70%. Chính vì vậy, nhiệm vụ này luôn được huyện đặc biệt quan tâm, được triển khai công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thông qua công tác dân vận, các cấp chính quyền của huyện đã lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai các dự án.

Còn theo Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, huyện Thường Tín đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, huyện gắn công tác dân vận với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị, địa phương. Điều quan trọng là trong quá trình triển khai các bước của từng dự án, huyện đã thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người dân...

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phải thực hiện tốt các quy định về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ dân vận thôn, tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, quy định trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn”, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh nhấn mạnh.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/huyen-thuong-tin-dan-van-tot-dong-thuan-cao-653964.html