Huyện Thống Nhất: Rau cần chết đồng loạt, nông dân thiệt hại kép

Ngày 21-3, ông Đặng Quang Tuấn, Chủ tịch UBND xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất cho biết, xã đang tiếp tục thống kê thiệt hại của bà con nông dân trồng rau cần nước tại địa phương.

Theo đó, khoảng hơn 1 tuần nay, rau cần nước xuất hiện tình trạng đỏ lá, rồi chết dần. Ban đầu tình trạng xuất hiện ở một số ao, sau đó lan ra các ao khác.

Nông dân phải nhổ bỏ rau cần bị bệnh lạ. Ảnh: Bá Trực

Một số nông dân trồng rau cần cho biết, đây không phải là lần đầu tiên rau cần Gia Kiệm gặp phải tình trạng này. Những năm trước hiện tượng rau chết cũng thường xảy ra vào mùa khô, nhưng chỉ bị một phần nhỏ, hoặc một vài ao. Khi phát hiện, nông dân chỉ cần nhổ bỏ, hoặc dừng trồng ở ao bị bệnh 1 - 2 vụ sau là rau trở lại bình thường.

Tuy nhiên, năm nay bệnh trên rau cần nghiêm trọng hơn, khi lây lan nhanh trên diện tích rộng. Chỉ riêng các xã viên trong Hợp tác xã rau cần Phương Nam đã có khoảng 4 hécta rau bị thiệt hại.

Gia đình ông Trần Văn Thời, ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, bị thiệt hại 1,4 sào rau cần vì bệnh lạ dù sắp tới kỳ thu hoạch. Ông Thời cho biết, tổng số vốn bỏ vào các ao rau là khoảng 60 triệu đồng, nếu không bị bệnh thì có thể “gỡ” được một nửa vốn. Nhưng vụ rau này nhà ông coi như mất trắng.

Nhiều ao rau cần mất trắng dù sắp đến vụ thu hoạch. Ảnh: Bá Trực

Ông Hoàng Văn Khanh, Giám đốc Hợp tác xã rau cần Phương Nam (xã Gia Kiệm) thông tin, trước đây cũng đã có các đoàn đến khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh trên rau cần. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phương pháp xử lý triệt để. Nông dân chủ yếu vẫn khắc phục bằng cách nhổ bỏ rau ở các ao bị bệnh.

“Chúng tôi mong muốn ngành chức năng nghiên cứu sớm tìm ra lý do hiện tượng này để hỗ trợ nông dân. Mấy năm qua nông dân trồng rau cần rất khó khăn do giá cả bấp bênh, nay lại thêm vụ rau chết hàng loạt nghĩa là thiệt hại kép”, ông Khanh cho hay.

Gia Kiệm hiện là vùng trồng rau cần nước lớn nhất tỉnh Đồng Nai với khoảng 20 hécta.

Bá Trực - Xuân Lượng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/huyen-thong-nhat-rau-can-chet-dong-loat-nong-dan-thiet-hai-kep-d394991/