“Huyền thoại” làm mãn nhãn “huyền thoại”

Ngoài chuyện tay vợt thiếu niên Borna Coric gây cú sốc bằng trận thắng hạt giống số 29 Lukas Rosol, ngày thi đấu thứ hai của giải quần vợt Mỹ mở rộng diễn ra với phần thắng thuộc về những tay vợt mạnh.

Trận đấu giữa Roger Federer và Marinko Matosevic tại vòng 1, giải Mỹ mở rộng 2014 nhìn từ trên cao - Nguồn: Associated Press

Là người hâm mộ bóng rổ, Roger Federer dán poster của cầu thủ vĩ đại trong môn thế thao này Michael Jordan trong phòng ngủ.

Hôm 26.8, anh xuất trận và giành chiến thắng 6-3, 6-4, 7-6 ở vòng 1 trước đối thủ hạng 76 thế giới Marinko Matosevic trong sự chứng kiến của Jordan với tư cách khách mời đặc biệt của anh.

Thi đấu ở Grand Slam thứ 60 liên tiếp và đặt mục tiêu đoạt chức vô địch thứ 18 ở đấu trường danh giá này, Federer đã làm mãn nhãn thần tượng thời bé của mình bằng màn xoay lưng đánh bóng giữa 2 chân từ cuối sân.

Pha đánh bóng giữa 2 chân của Federer trong trận gặp Marinko Matosevic ở vòng 1, giải Mỹ mở rộng 2014 - Nguồn: YouTube

Jordan ngồi cùng hàng ghế với biên tập viên lừng danh Anna Wintour của tạp chí Vogue. Wintour cũng là chỗ bạn bè lâu năm với Federer. Cả hai vỗ tay kịch liệt khi “huyền thoại sống” người Thụy Sĩ thực hiện cú bỏ nhỏ ghi điểm trực tiếp.

Gần đây, Jordan và Federer phối hợp với nhau để giúp tập đoàn hàng thể thao Nike thiết kế mẫu giàu mới cho Federer. Mẫu giày này có cảm hứng từ mẫu Air Jordan 1988. Giày của Federer trong trận gặp Matosevic có màu trắng xám. Đêm trước trận đấu, “cặp huyền thoại” này đã ăn tối cùng nhau và Federer đã đăng bức ảnh tự sướng của họ trên mạng xã hội Instagram.

Bức ảnh tự sướng của Federer và Michael Jordan - Nguồn: Instagram

Đối thủ của Federer ở vòng 2 là Sam Groth, tay vợt có cú giao bóng đầy uy lực và là đồng hương người Úc của Matosevic.

Cũng ở nội dung thi đấu đơn nam, John Isner đánh bại đồng hương người Mỹ Marcos Giron sau 3 ván đấu. Đồng hương khác của Isner là Sam Querrey thì vất vả hơn, thi đấu 5 set và cũng giành vé vào vòng trong trước đối thủ Maximo Gonzalez của Argentina.

Ngược lại, đoàn quân Mỹ ở giải năm nay sớm “hao hụt” 1 người vì Jack Sock đã phải bỏ cuộc vì chấn thương bắp chân khi đang bị dẫn 1-2 sau 3 ván đấu. Wayne Odesnik, hạng 176 thế giới có được suất đặc cách thi đấu ở Mỹ mở rộng năm nay. Đây là lần đầu anh xuất hiện trong 5 năm qua.

Odesnik đã bị cấm thi đấu 1 năm vì nhập khẩu hormone tăng trưởng người vào Úc.

Tuy nhiên, trong trận mở màn của mình, Odesnik gặp hạt giống số 10 Kei Nishikori và phải dừng bước khi thua với tỉ số 2-6, 4-6, 2-6. Trong trận này, Nishikori không tỏ ra lành hẳn sau thời gian chấn thương ngón chân khiến anh phải bỏ các giải đấu chuẩn bị cho Mỹ mở rộng.

Các tay vợt mạnh khác đoạt vé vào vòng 2 trong ngày thi đấu thứ hai của Mỹ mở rộng 2014 gồm: David Ferrer, Richard Gasquet, Pablo Andujar, Gael Monfils, Bernard Tomic, Fabio Fognini, Gilles Simon, Tim Smyczek…

Lê Trần

Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/thethao/huyen-thoai-lam-man-nhan-huyen-thoai-98282.html