Huyền thoại Henrik Larsson thủ thế, sẵn sàng chiến lại fan

Không thể giúp Helsingborgs trụ hạng thành công, cha con huyền thoại Henrik Larsson trở thành mục tiêu tấn công của các cổ động viên nhà.

Sự cố xảy ra ở trận play-offs lượt về tranh vé trụ hạng giải VĐQG Thụy Điển giữa Helsingborgs và Halmstads hôm 20/11.

Sau khi hòa 1-1 ở trận lượt đi, Helsingborgs tưởng chừng cầm chắc trong tay tấm vé trụ hạng khi vượt lên dẫn trước ở phút 82. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 phút cuối (87' và 90'), đội chủ nhà để đối phương hai lần chọc thủng lưới và thua chung cuộc 2-3.

Chứng kiến đội nhà rớt hạng lần đầu tiên sau 23 năm, một nhóm ultra Helsingborgs tức giận tràn xuống sân đập phá, đốt pháo sáng và có những lời lẽ thóa mạ đội bóng được dẫn dắt bởi danh thủ một thời của bóng đá Thụy Điển, Henrik Larsson.

Cậu con trai của cựu huyền thoại Celtic, Jordan cũng trở thành mục tiêu tấn công và bị lột áo đấu.

Chân sút 19 tuổi tỏ ra rất tức giận trước hành động của nhóm fan quá khích.

Bản thân HLV Henrik Larsson cũng trở thành mục tiêu tấn công. Trong đoạn video clip được ghi lại, cựu tiền đạo Barcelona thậm chí có hành động thủ thế sẵn sàng chiến lại nhóm CĐV cực hữu.

Sự xuất hiện của cảnh sát chống bạo động mới giúp tình hình bớt căng thẳng hơn.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, Larsson buồn rầu cho biết: "Tôi có thể hiểu được sự giận dữ của người hâm mộ. Tôi không thấy cảnh Jordan bị nhóm ultra tấn công. Nếu là tôi, tôi có thể đã không giữ được bình tĩnh đến vậy. Nếu những kẻ hooligan tìm đến nhà, tôi sẵn sàng tiếp đón".

Cảnh sát đã phải sử dụng xe chuyên dụng để hộ tống chiến lược gia 45 tuổi và các học trò rời sân vận động.

Trước đó, chính Jordan Larsson mở tỷ số cho Helsingborgs ở phút 82.

Đội chủ nhà ăn mừng bàn thắng trong niềm hân hoan của các cổ động viên.

Pháo sáng rực đỏ một góc khán đài sân Olympia.

Tuy nhiên, ác mộng đổ ập xuống đầu đội bóng được dẫn dắt bởi Henrik Larsson chỉ trong vòng ít phút cuối trận.

Larsson tiến lại gần an ủi cậu con trai.

Thành Quảng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/huyen-thoai-henrik-larsson-thu-the-san-sang-chien-lai-fan-post699522.html