Huyền thoại Cameroon qua cơn nguy kịch

Sau 24 giờ nín thở đợi chờ, người hâm mộ túc cầu đã đón tin vui từ tình hình của huyền thoại bóng đá Cameroon, Rigobert Song.

"Ông ấy đã thoát khỏi tình trạng hôn mê, không còn cần sự trợ giúp từ máy oxy. Huyết áp đã ổn định trở lại, các vấn đề về xuất huyết não đã được kiểm soát", bác sĩ Louis Joss Bitang A Mafok điều trị cho Rigobert Song ở bệnh viện Yaounde Central Hospital chia sẻ với truyền thông Cameroon.

Ngay sau đó, khi tình trạng của Song đã ổn định, một máy bay y tế được điều đến bệnh viện để đưa Song sang Pháp, nơi có nền y khoa tiên tiến hơn, để điều trị. Toàn bộ chi phí cho việc di chuyển và điều trị (vào khoảng 78.000 bảng Anh) do chính phủ Cameroon tài trợ. Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Cameroon cũng đã tới tận giường bệnh để thăm hỏi tình hình sức khỏe của Song.

Rigobert Song phải nhập viện khẩn cấp hôm 2/10 sau khi lên cơn đột quỵ tại nhà riêng. Cựu cầu thủ sinh năm 1976 lập tức được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện Yaounde. Song rơi vào tình trạng hôn mê sâu và phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết.

Biết được thông tin về Song, người hâm mộ trên toàn thế giới và các ngôi sao bóng đá đã cùng cầu nguyện cho anh. Thông điệp #PrayforSong (Cầu nguyện cho Song) được phát đi trên mạng xã hội Twitter với hàng trăm nghìn lượt chia sẻ.

"Cảm thông với nỗi đau với Rigobert và gia đình đang phải chịu đựng. Tôi hy vọng anh ấy sẽ qua khỏi", cựu tiền đạo Robbie Fowler, đồng đội cũ của Rigobert Song tại Liverpool viết trên trang cá nhân. "Cầu chúc cho anh mọi điều tốt lành. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, người anh em", Samuel Eto'o chia sẻ.

Trang Facebook, Twitter của những CLB mà Song từng khoác áo như Liverpool, West Ham hay Galatasaray cũng gửi lời cầu nguyện tới chú của Alex Song: "Với trái tim của một chú sư tử, Rigobert sẽ không bao giờ gục ngã".

Rigobert Song từng chơi bóng ở Premier League trong 3 mùa giải, dưới màu áo Liverpool và West Ham. Cựu hậu vệ sinh năm 1976 sau đó đầu quân cho một loạt các CLB như FC Koln, Lens, Galatasaray, Trabzonspor trước khi tuyên bố treo giày vào năm 2010.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Song có tổng cộng 137 lần ra sân trong màu áo Cameroon, ghi được 5 bàn thắng. Ông cùng với tuyển Olympic Cameroon giành Huy chương Vàng Thế vận hội vào năm 2000, đó chính là thành tích lớn nhất của cầu thủ này trong màu áo tuyển Quốc gia.

Rigobert Song hiện đang là huấn luyện viên trưởng tuyển Cộng hòa Tchad, một quốc gia ở Trung Phi.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-gioi-sao/huyen-thoai-cameroon-qua-con-nguy-kich-n20161004223200548.htm