Huyện Thanh Trì biểu dương 283 cá nhân người tốt, việc tốt

Ngày 20-9, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức Tổng kết phong trào “Người tốt việc tốt” và Sơ kết cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước” năm 2016.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương trao bằng khen cho các cá nhân Người tốt việc tốt.

Trong thời gian qua, các phong trào thi đua của huyện Thanh trì được triển hai dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, với nhiều cách làm hay.

Nhiều mô hình thi đua được triển khai có hiệu quả, như mô hình “Nuôi tôm càng xanh thâm canh xã Đông Mỹ”, mô hình “Quản lý, sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Yên Mỹ”, mô hình “Trồng măng tây xã Duyên Hà”, mô hình “Nuôi lợn theo hướng VietGap tại xã Đại Áng”…, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của huyện; Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng 8,3% so với cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 0,5%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 8%; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2015; thu ngân sách đạt kết quả cao, tổng thu ngân sách thực hiện 720 tỷ 500 triệu đồng, đạt 98,2% so với dự toán thành phố giao; Phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới gắn với thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” năm 2016, thi đua xây dựng nông thôn “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” được triển khai tới các tầng lớp nhân dân.

Toàn huyện đã cải tạo được 78.000m 2 lòng đường vỉa hè, vận chuyển hàng nghìn m 3 rác thải, đất đá; cải tạo nhiều hồ, ao bị ô nhiễm thành khu vui chơi, giải trí cho người dân; cắt tỉa trên 1.000 cây xanh; trồng 2250 cây sấu, 250 cây phượng, 850 cây xà cừ… trị giá trên 1 tỷ đồng. Trong Cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước” đã có 289 bài viết dự thi. UBND huyện đã chọn 78 bài dự thi gửi thành phố và có nhiều tác phẩm được đăng sách Những bông hoa đẹp thành phố năm 2016.

Tại hội nghị, 283 cá nhân người tốt việc tốt; 4 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi “Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước” đã được huyện biểu dương, khen thưởng.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/848886/huyen-thanh-tri-bieu-duong-283-ca-nhan-nguoi-tot-viec-tot