Huyện Tân Phú Đông: Quyết liệt chống 'cát tặc'

Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép (hay gọi là 'cát tặc') trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Tân Phú Đông nói riêng vẫn diễn biến khá phức tạp. Nguyên nhân do nhu cầu sử dụng cát trong xây dựng, san lấp mặt bằng rất lớn. Trong khi đó, nguồn cát sông tại địa phương ngày càng khan hiếm. Vì lợi nhuận, nhiều trường hợp đã bất chấp pháp luật, thủ đoạn, thời điểm để khai thác cát trái phép.VÀO CUỘC QUYẾT LIỆT

Trong năm 2022, toàn tỉnh Tiền Giang phát hiện, xử lý 103 trường hợp, trong đó địa bàn huyện Tân Phú Đông đã bắt và xử lý khoảng 80 trường hợp liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép. Chỉ trong 1 tháng gần đây (từ giữa tháng 2 đến nay), Tổ công tác liên ngành huyện Tân Phú Đông đã phát hiện và xử lý 30 trường hợp liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Phương tiện khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Tân Phú Đông bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú Đông Bùi Thái Sơn, thời gian qua, việc xử lý tình trạng khai thác cát trái phép còn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng tuần tra, xử lý thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện sóng gió lớn, trong khi đó phương tiện của lực lượng thực thi nhiệm vụ có công suất nhỏ, nhân lực ít. Tổ công tác liên ngành vẫn túc trực, sẵn sàng truy bắt nếu phát hiện phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông của địa bàn, nhưng tình trạng “cát tặc” trên địa bàn vẫn còn phức tạp.

Đơn cử ngày 24-3, Tổ công tác liên ngành huyện Tân Phú Đông liên tục phát hiện 4 phương tiện ghe gỗ không biển đăng ký đang khai thác cát trái phép trên sông cửa Đại do các tài công Trương Chí Dũng (sinh năm 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1989, ngụ huyện Gò Công Tây), Phùng Văn Tuấn (sinh năm 1994, ngụ huyện Tân Phú Đông), Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1986, ngụ huyện Tân Phú Đông) điều khiển; 1 phương tiện biển kiểm soát TG-14989 đang tiêu thụ 80 m3 cát không có nguồn gốc hợp pháp do tài công Đặng Văn Điền (sinh năm 1980, ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển.

Trước đó một ngày, Tổ công tác liên ngành huyện cũng phát hiện và bắt 3 ghe gỗ không biển đăng ký do Võ Văn Công (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Nguyên (sinh năm 1994) cùng ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Văn Thoàn (sinh năm 1981, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) có dấu hiệu khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép.

Thượng tá Hồ Thanh Hoài, Phó trưởng Công an huyện, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành huyện Tân Phú Đông cho biết, các đối tượng bất chấp pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng. Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên các tuyến sông giáp ranh và biên giới biển để dễ dàng tẩu thoát. Các đối tượng bố trí người điều khiển xuồng máy tốc độ cao, dọc các đoạn sông, nơi các đối tượng đang khai thác cát trái phép để cảnh giới. Trên bờ, các đối tượng thuê người canh phương tiện chở lực lượng chức năng để kịp thời thông báo cho các đối tượng khai thác cát trái phép biết nhằm đối phó.

“Trong quá trình đấu tranh, khai thác cơ sở, lực lượng Công an phát hiện nhiều loại tội phạm xoay quanh vấn nạn trên. Một số đối tượng dựa vào tin tố giác và cùng đồng hành truy bắt cát tặc, nhưng sau vài vụ thành công quay ngược lại thu tiền bảo kê “cát tặc”, bình quân 15 triệu đồng/tháng/tàu, còn đêm thì 1 triệu đồng/tàu/đêm” - Thượng tá Hồ Thành Hoài cho biết thêm.

MỞ CAO ĐIỂM CHỐNG “CÁT TẶC”

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Kiệt, hiện nay, khu vực lòng sông trên địa bàn huyện Tân Phú Đông (sông cửa Tiểu, cửa Đại) chưa có cấp phép để khai thác cát, hiện quy hoạch đã có, nhưng việc cấp phép thì chưa. Thời gian qua, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra phức tạp và người dân phản ánh cũng rất nhiều. Sở đã tham mưu UBND tỉnh có báo cáo đánh giá về tình hình khai thác cát trái phép và đề ra những giải pháp để triển khai trong thời gian tới. Về nguồn cát biển, trong giải pháp quản lý nguồn tài nguyên chưa khai thác, Sở đã tham mưu UBND tỉnh dự thảo về giải pháp để khai thác cát biển.

Công an tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông - Vận tải, UBND các địa phương đã đề ra nhiều giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (đặc biệt là cát lòng sông). Lực lượng Công an đã mở nhiều đợt kiểm tra tập trung tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trái phép không chỉ riêng địa bàn Tân Phú Đông, mà còn dọc cả tuyến sông Tiền kéo dài đến cầu Mỹ Thuận.

Đồng chí Bùi Thái Sơn cho biết, địa phương đã kiến nghị với tỉnh có chỉ đạo các huyện, sở, ngành liên quan cùng ra quân đồng loạt chống khai thác cát trái phép. Hiện UBND huyện Tân Phú Đông đã ban hành kế hoạch ra quân cao điểm phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát trên địa bàn huyện, thời gian thực hiện ra quân cao điểm từ ngày 20-3 đến 30-4-2023.

Theo đó, UBND huyện Tân Phú Đông giao lực lượng Công an huyện nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông cửa Tiểu, cửa Trung, cửa Đại và phản ánh quần chúng nhân dân quan tâm, đặc biệt là những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp do tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép. Đồng thời, kịp thời phát hiện, bắt xử lý nghiêm minh đúng pháp luật để ổn định tình hình và răn đe, giáo dục tạo lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Ngoài ra, các ngành, các cấp tổ chức nắm tình hình, thu thập thông tin về tình hình hoạt động của các đối tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông cửa Tiểu (đặc biệt tuyến sông đi qua ấp Tân Phú và Tân Quý, xã Tân Thới); cửa Trung, cửa Đại (đặc biệt tuyến sông đi qua ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh). Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời bắt xử lý các đối tượng thực hiện hành vi khai thác trái phép cát dưới lòng sông lên tàu; kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát trên các phương tiện vận chuyển, tiêu thụ cát; kiểm tra bằng cấp, chứng chỉ hoạt động của tài công, phương tiện của các phương tiện tham gia hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát không đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, công tác phòng ngừa loại tội phạm và vi phạm này tiếp tục được các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng như huyện Tân Phú Đông.

H.LONG - N.THỨC

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202303/huyen-tan-phu-dong-quyet-liet-chong-cat-tac-974695/