Huyện Chợ Gạo: Tập trung nạo vét các tuyến kinh, phòng, chống hạn, mặn

Dự báo năm 2024 sẽ là năm hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn diễn ra phức tạp do tác động của hiện tượng El Nino, chính vì vậy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang tập trung nạo vét bằng cơ giới các tuyến kinh trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo thông thoáng dòng chảy, phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu tích trữ nước trong mùa khô sắp tới.

Thi công nạo vét kinh nội đồng tại xã Bình Phục Nhứt.

Xã Bình Phục Nhứt là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của hạn mặn hằng năm. Xã có diện tích lúa và cây màu dẫn đầu huyện Chợ Gạo với khoảng 85 ha lúa, trên 300 ha màu các loại, trên 450 ha thanh long và các loại cây ăn trái khác.

Xã Bình Phục Nhứt xác định việc hoàn thiện hệ thống thủy lợi có vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Từ đó, xã tập trung kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trên địa bàn để kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng cũng như khắc phục, sửa chữa những công trình kinh bị bồi lắng, hệ thống cống xuống cấp, đảm bảo cho sản xuất.

Hiện toàn xã Bình Phục Nhứt có 33 tuyến kinh với tổng chiều dài 51,3 km nằm trong hệ thống ngọt hóa Gò Công, cung cấp nước tưới tiêu cho tổng diện tích đất nông nghiệp của xã là 1.566 ha. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phục Nhứt Lê Hữu Dụng cho biết, năm 2024 được nhận định là năm chịu ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên tình hình hạn, mặn sẽ diễn biến phức tạp.

Chính vì vậy, ngay từ năm 2023, xã đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nạo vét bằng cơ giới các tuyến kinh nội đồng trên địa bàn xã nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn, mặn mùa khô năm 2024. Cụ thể, trong năm 2023, từ nguồn kinh phí của huyện, của địa phương, xã thực hiện nạo vét 5 tuyến kinh gồm: Bờ Vùng Bình Quới dài 3 km; Cầu Cống - Lộ Làng dài 2 km; tuyến kinh Đội 2 Bình Phú; tuyến kinh Đội 7 Bình Khương 1 và tuyến kinh N2.

Nhận thấy sự quan tâm của chính quyền địa phương đến công tác thủy lợi trên địa bàn, người dân trong xã Bình Phục Nhứt rất đồng tình ủng hộ. Ông Huỳnh Văn Sĩ, ấp Bình Khương I chia sẻ: “Được chính quyền xã quan tâm nạo vét các tuyến kinh nội đồng, nông dân chúng tôi rất phấn khởi, vì khi được nạo vét lòng kinh thông thoáng, nguồn nước đảm bảo phục vụ cho tưới tiêu. Do đó, người dân sẵn sàng đóng góp, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình thủy lợi được thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp của người dân”.

Được biết trong năm 2023, huyện Chợ Gạo thực hiện 8 công trình nạo vét bằng cơ giới các tuyến kinh từ nguồn vốn của tỉnh gồm kinh Bờ vùng Bình Quới, kinh 5 Giàu thuộc xã Bình Phục Nhứt; rạch Bà Kết thuộc xã Hòa Tịnh; kinh Tân Thạnh thuộc xã Tân Bình Thạnh; kinh số 7 (đoạn từ Quốc lộ 50 đến kinh Chợ Gạo) thuộc xã Long Bình Điền; kinh Tám Dự thuộc xã Phú Kiết; kinh Mỹ An B thuộc xã Mỹ Tịnh An; kinh Bàu Gừa xã Xuân Đông với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Hiện các công trình đã thi công nạo vét hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ngoài ra, từ nguồn vốn của huyện, huyện Chợ Gạo thực hiện 4 công trình nạo vét các tuyến kinh với tổng kinh phí 864 triệu đồng, gồm: Kinh 7 Ân xã Phú Kiết; kinh N2 xã Bình Phục Nhứt; kinh Đội 9 xã Hòa Tịnh và kinh Đội 1-3 xã Trung Hòa.

Với sự quan tâm từ ngành chuyên môn, các địa phương có công trình nạo vét trong công tác kiểm tra, đôn đốc, đến nay các công trình đảm bảo tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra, đảm bảo phục vụ tốt công tác phòng, chống hạn, mặn mùa khô sắp tới.

NGỌC XUYÊN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202311/huyen-cho-gao-tap-trung-nao-vet-cac-tuyen-kinh-phong-chong-han-man-995059/