Hủy 'lệ xã' phải đặt cọc 2 triệu đồng mới được đăng ký kết hôn

UBND H.Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết trong cuộc giao ban toàn huyện đầu tháng 11, Huyện ủy Thanh Liêm đã yêu cầu xã Thanh Hà dừng ngay việc thu 2 triệu tiền đặt cọc đối với người đến đăng ký kết hôn.

Ảnh minh họa

Chỉ đạo này ngay sau đó đã được UBND xã chấp hành.

Trước đó, ngày 26.10, anh Nguyễn Minh Đức (24 tuổi, ở thôn Quang Trung, xã Thanh Hà) cùng vợ sắp cưới tới UBND xã Thanh Hà đăng ký kết hôn nhưng bị từ chối vì không chịu đóng 2 triệu tiền "đặt cọc" cho UBND xã.

Theo UBND xã, do tại các đám cưới ở đây thường có việc đánh bài, đốt pháo nên từ tháng 1.2014 địa phương đã yêu cầu người đến đăng ký kết hôn, xác nhận hôn nhân phải đặt cọc 2 triệu đồng, nếu vi phạm sẽ mất tiền.

Cũng theo UBND H.Thanh Liêm, sau khi báo chí đưa tin, Sở Tư pháp Hà Nam đã về làm việc với UBND xã Thanh Hà và khẳng định “lệ xã” kể trên không phù hợp với các quy định pháp luật.

Văn Đông

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/huy-le-xa-phai-dat-coc-2-trieu-dong-moi-duoc-dang-ky-ket-hon-762720.html