Huy động sức dân xây thế vững vùng biên

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác vận động quần chúng, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình, đề án, dự án giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; huy động sức dân trên địa bàn biên giới chung tay xây đắp thế vững vùng biên.

Linh hoạt tuyên truyền, vận động

Khi chúng tôi đến thăm ông Vàng Chỉn Tờ, một người có uy tín ở thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì, Hà Giang) cũng vừa lúc ông mới đi một vòng từ cột mốc 224 (2) sang cột mốc 225 về nhà. Ông Tờ nói: “Hai cột mốc này mình nhận quản lý với cán bộ biên phòng, với xã rồi nên phải thường xuyên kiểm tra. Nếu phát hiện vấn đề gì phát sinh trên biên giới sẽ báo tin ngay cho xã, đồn biên phòng để xử lý”.

Ở xã Thàng Tín không chỉ mình ông Vàng Chỉn Tờ tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn nhiều tập thể, hộ gia đình đăng ký. Nhằm huy động sức mạnh của nhân dân chung tay xây dựng thế vững vùng biên, từ đặc điểm sinh hoạt của đồng bào, Đồn Biên phòng Thàng Tín (BĐBP tỉnh Hà Giang) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Trong đó tận dụng tối đa các buổi sinh hoạt thôn để lồng ghép tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới liên quan đến đồng bào; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; kết hợp tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã; phát, dán tờ rơi tuyên truyền ở nhà văn hóa thôn và đến từng gia đình...

Năm 2022, các đơn vị trong lực lượng BĐBP tổ chức tuyên truyền tập trung hơn 35.800 buổi/1 triệu lượt người, tuyên truyền nhỏ lẻ cho hơn 23.500 lượt người... Từ hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thấm, ngấm dần trong dân, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới của đồng bào từng bước được nâng lên rõ rệt.

Quân y Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) khám bệnh cho nhân dân bản Cháo, xã Hiền Kiệt (Quan Hóa, Thanh Hóa).

Giúp dân bằng dự án, mô hình thiết thực

Nhìn những con bò tròn vo bụng trong chuồng, dưới ao cá lượn theo đàn, anh Cụt May Phim ở bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) phấn khởi chia sẻ: “Có được như ngày hôm nay là nhờ công của bộ đội Đạt nhiều lắm! Ngày trước, gia đình mình chỉ mong đủ ăn, nay thì có của để dành, cuộc sống nhờ vậy đỡ vất vả hơn trước rất nhiều”.

Chuyện là khi được Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP tỉnh Nghệ An) phân công về sinh hoạt tạm thời tại bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, Thiếu tá QNCN Chế Đình Đạt nhận phụ trách 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có gia đình anh Cụt May Phim. “Gia đình anh Phim có diện tích vườn rộng, có khe nước chảy qua, tôi thấy rất phù hợp với phát triển kinh tế vườn-ao-chuồng-ruộng. Từ đó, tôi tham mưu cho chỉ huy đồn hỗ trợ gia đình anh Phim cặp lợn giống.

Ở vị trí đất trũng có nước chảy qua, đồn hỗ trợ ngày công giúp gia đình anh Phim đào ao và hỗ trợ cá giống để phát triển; đồng thời hướng dẫn gia đình phát triển nuôi bò nhốt chuồng thay vì thả tự do”, Thiếu tá QNCN Chế Đình Đạt chia sẻ. Từ sự hỗ trợ của BĐBP, đến nay, gia đình anh Phim có khu trang trại với nhiều gia súc, gia cầm và ao thả cá nên kinh tế thoát khỏi cảnh nghèo đói, giờ đã khá giả.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới, như: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”; “Đồng hành với phụ nữ biên cương”.

Trong đó, Chương trình “Đồng hành với phụ nữ biên cương” đã duy trì, giúp đỡ 210 xã khó khăn thuộc 26 tỉnh biên giới, huy động hơn 250 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”, công trình vệ sinh, mô hình sinh kế, hỗ trợ cây giống, vật nuôi cho hội viên hội phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình. Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, năm học 2021-2022, BĐBP nhận đỡ đầu 2.487 học sinh nghèo vượt khó ở khu vực biên giới; các đơn vị nhận nuôi 359 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá: "Những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ trương, giải pháp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tăng cường công tác đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Những việc làm trên góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng địa bàn biên giới giàu mạnh".

Bài và ảnh: TRÌNH THÀNH CHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huy-dong-suc-dan-xay-the-vung-vung-bien-724448