Huy động các nguồn lực xã hội ủng hộ Ngày chạy Olympic

Sở VHTT&DL vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 và đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai một số nội dung quan trọng.

Theo đó, các đơn vị phối hợp tổ chức các sự kiện huy động các nguồn lực xã hội tham gia ủng hộ Ngày chạy Olympic; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện TDTT trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic và các hoạt động TDTT hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào Khỏe để lập nghiệp và giữ nước, thiết thực chào mừng 78 năm Ngày truyền thống ngành TDTT (27/3/1946-27/3/2024), 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Để thực hiện tốt Ngày chạy Olympic, Sở VHTT&DL, các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động TDTT cho mọi người; phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ LLVT, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động… tham gia Ngày chạy Olympic tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở VHTT&DL đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả, gửi báo cáo trước ngày 10/4 để tổng hợp báo cáo Bộ VHTT&DL.

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/313961/huy-dong-cac-nguon-luc-xa-hoi-ung-ho-ngay-chay-olympic.html