Hủy án, điều tra lại “kỳ án” vé số trúng 1,5 tỷ đồng ở Kiên Giang

Ngày 4-10, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử phúc thẩm “kỳ án” tranh chấp hợp đồng dịch vụ đổi thưởng tờ vé số giả trúng 1,5 tỷ đồng đã kéo dài hơn 5 năm qua, gây xôn xao dư luận trong tỉnh Kiên Giang. Đến 16 giờ cùng ngày HĐXX hủy án toàn bộ bản án sơ thẩm trả hồ sơ về cho tòa án sơ thẩm xét xử lại.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) kiện đại lý vé số Triều Phát (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), đòi bồi thường tờ vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng (có dãy số 938368, mở ngày 27-11-2011) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang. Vụ án kéo dài gần 5 năm gây xôn xao dư luận trong tỉnh Kiên Giang, từ điều tra hình sự, khởi kiện dân sự, khởi tố hình sự và quay về xét xử dân sự.

Ngày 4-4-2016, HĐXX Tòa án nhân dân TP Rạch Giá tuyên bản án sơ thẩm buộc bị đơn là ông Ngô Xương Phúc (chủ đại lý vé số Triều Phát) phải có nghĩa vụ bồi thường cho bà Tuyết. Ngày 19-4-2016 , ông Phúc kháng cáo không đồng tình với bản bán của TAND TP Rạch Giá đã tuyên trước đó.

Bà Tuyết bật khóc khi tòa tuyên hủy án điều tra lại.

Đến ngày ngày 10-8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, sau một buổi xét xử không thể tuyên án, Tòa đã thông báo tạm hoãn để tiếp tục tìm hiểu làm rõ những thông tin có liên quan đến vụ án sau đó sẽ đưa ra xét xử tiếp.

Ngày 4-10, TAND tỉnh Kiên Giang mở lại phiên tòa xét xử vụ án. Đến 16 giờ cùng ngày Tòa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm trả hồ sơ về tào án sơ thẩm xét xử lại. Không biết khi nào “Ký án” sẽ khép lại.

Đức An

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/huy-an-dieu-tra-lai-ky-an-ve-so-trung-1-5-ty-dong-o-kien-giang-411125/