Hữu Thắng đã tìm được phương án B trên hàng công của ĐT Việt Nam?

Với việc Công Vinh đảm bảo vị trí số 1 trên hàng công, trong thời gian qua HLV Hữu Thắng liên tục có những thử nghiệm nhằm tìm ra phương án B để giúp ĐT Việt Nam tăng cường khả năng tạo sự đột biến tại AFF Cup 2016.

Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2016 bằng trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka FC của Nhật Bản trên sân Cần Thơ. Dù không hoàn thành mục tiêu giành thắng lợi trước đối thủ nhằm tạo sự hưng phấn cho các học trò khi bước vào AFF Cup 2016. Nhưng trận đấu tối ngày 12/11 giúp HLV Hữu Thắng giải được bài toán khó khăn trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Là cầu thủ kỳ cựu nhất trên hàng công, đồng thời được HLV Hữu Thắng trao chiếc băng đội trưởng đội tuyển, giới chuyên môn và fan hâm mộ trong nước đều có chung nhận định Công Vinh chắc chắn sẽ là ưu tiên số 1 của Hữu Thắng cho vị trí chính thức trên hàng công của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 tới đây. Tuy nhiên, với việc Công Vinh đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, rất khó để tiền đạo người xứ Nghệ có thể liên tục cày ải trong cuộc đua khốc liệt tại giải đấu, do đó HLV Hữu Thắng cần có những phương án dự bị nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có sự đa dạng trong các phương án tấn công và tạo nên bất ngờ trước đối thủ.

Công Phượng tiếp tục được Hữu Thắng bảo vệ

Ở trận đấu với CLB Avispa Fukuoka FC trên sân Cần Thơ, có vẻ như HLV Hữu Thắng đã giải quyết được vấn đề hóc búa này khi trao cơ hội đá chính cho Công Phượng và Văn Quyết. Với Công Phượng, đây là cơ hội quý giá bởi ai cũng biết rằng ngôi sao trẻ của HAGL cần được thi đấu nhiều hơn nhằm chứng tỏ bản thân. Dù là một trong 3 cầu thủ xuất ngoại của HAGL ở mùa giải vừa qua và là một trong những cái tên được đặt nhiều kỳ vọng nhưng cơ hội ra sân thi đấu của Công Phượng thời gian qua là không nhiều. Do đó, sự hòa nhập của Công Phượng sẽ giúp ĐT Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn trong hành trình chinh phục AFF Cup sắp tới.

Trao cơ hội ra sân cho Công Phượng và Văn Quyết thực sự là một mũi tên trúng nhiều đích của HLV Hữu Thắng. Theo đó, sự góp mặt của Công Phượng đáp ứng được sự kỳ vọng của fan hâm mộ Cần Thơ về mong muốn một lần nữa được chứng kiến những ngôi sao của HAGL tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, Công Phượng cũng khẳng định sự thích ứng nhanh với các đồng đội trong khi Công Vinh được nghỉ ngơi lấy lại thể lực chuẩn bị cho chặng đường khó khăn phía trước. Sự kết hợp giữa Công Phượng và Văn Quyết cũng giúp HLV Hữu Thắng có những phương án dự phòng trên hàng công của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016 sắp tới.

Phát biểu với báo giới sau trận đấu tối qua HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục bảo vệ Công Phượng trước những chỉ trích về việc tiền đạo người Nghệ An chơi cá nhân và thích biểu diễn kỹ thuật thời gian qua khi khẳng định: “Công Phượng vẫn phối hợp rất tốt với các đồng đội. Đến cuối trận vẫn chịu khó đeo bám, tranh bóng với cầu thủ đối phương”.

“Là tiền đạo cần phải có những pha xử lý bóng cá nhân mới tạo nên đột biến. Điều đó không phải là cá nhân mà các tiền đạo đều cần phải có cách chơi như vậy. Phượng là cầu thủ có kỹ thuật, xử lý trong phạm vi hẹp tốt nên cậu ta được quyền xử lý nếu thấy phù hợp. Tôi vẫn nghĩ Phượng là mẫu cầu thủ tiền đạo phù hợp với đội tuyển”, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết thêm.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/huu-thang-da-tim-duoc-phuong-an-b-tren-hang-cong-cua-dt-viet-nam-292-206028.html