Hữu Thắng chọn xong hàng tiền vệ ĐT Việt Nam cho AFF Cup 2016?

Sau chiến thắng 3-2 của ĐT Việt Nam trước Indonesia tại Mỹ Đình, giới chuyên môn trong nước có cùng chung nhận định HLV Hữu Thắng đã chọn xong hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2016, HLV Hữu Thắng triệu tập 10 cầu thủ ở hàng tiền vệ gồm Trần Phi Sơn, Lương Xuân Trường, Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung, Phạm Thành Lương, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Tuấn Anh. Bên cạnh đó, tiền đạo Văn Toàn cũng có thể thi đấu ở khu vực giữa sân nhờ lối chơi đa năng của mình.

Ở trận đấu với Indonesia trên sân Mỹ Đình tối ngày 8/11 vừa qua, do không có sự phục vụ của Tuấn Anh và Hoàng Thịnh bởi chấn thương, HLV Hữu Thắng đã buộc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật thi đấu của ĐT Việt Nam từ 4-1-4-1 sang thành 4-4-2 với Công Vinh đá cao nhất trên hàng công và Văn Quyết phía sau. Trong đó, hàng tiền vệ được HLV Hữu Thắng lựa chọn gồm Thanh Trung, Trọng Hoàng, Xuân Trường và Văn Toàn. Trong lần được HLV Hữu Thắng lựa chọn trao cơ hội đá chính, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng Thanh Trung không đáp ứng được sự kỳ vọng của fan hâm mộ và ban huấn luyện đội bóng dù bóng được đẩy sang cánh trái rất nhiều.

Chỉ đến khi Thành Lương được tung vào sân thay thế vị trí của Thanh Trung, lối chơi của đội tuyển Việt Nam mới trở nên mềm mại hơn. Sự có mặt của chân sút kỳ cựu đang thuộc biên chế của Hà Nội T&T cũng đã gián tiếp giúp đội tuyển Việt Nam có được bàn thắng cân bằng tỷ số 2-2 với pha lập công có phần may mắn của Công Phượng.

Văn Toàn chắc xuất ở hàng tiền vệ ĐT Việt Nam

Do đó, trong trường hợp có sự phục vụ của Hoàng Thịnh và Tuấn Anh tại AFF Cup 2016 sắp tới, HLV Hữu Thắng không còn quá nhiều lo lắng về lực lượng hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam. Vị chiến lược gia người xứ Nghệ sẽ có rất nhiều phương án lựa chọn. Với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 những cái tên có thể được trao cơ hội ở hàng tiền vệ có thể là Hoàng Thịnh – Thành Lương – Tuấn Anh – Xuân Trường – Văn Toàn, trong đó, Hoàng Thịnh thi đấu thấp nhất phía trên hàng hậu vệ nhằm tăng cường khả năng phòng ngự từ xa khi chân sút của FLC Thanh Hóa đang được đánh giá là một “máy quét” hàng đầu của ĐT Việt Nam.

Trong trường hợp HLV Hữu Thắng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2, thì 4 tiền vệ gần như đã được chọn là Xuân Trường, Tuấn Anh, Thành Lương, Văn Toàn. Trong cả hai phương án này, Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Thanh Trung và Trọng Hoàng sẽ là những phương án dự phòng trong trường hợp những trụ cột của hàng tiền vệ ĐT Việt Nam gặp chấn thương. Trước Indonesia, Trọng Hoàng đã cho thấy khả năng thu hồi bóng khá tốt của mình. Tuy nhiên, thi đấu bên cạnh những cầu thủ giàu kỹ thuật, Hoàng “bò” tỏ ra khá lúng túng trong việc phối hợp với các đồng đội sau khi giành quyền kiểm soát bóng trở lại.

Trước khi lên đường đi Myanmar tham dự AFF Cup 2016 vào ngày 15/11 tới, HLV Hữu Thắng sẽ còn trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ vào tối ngày 12/11 tới để tiếp tục thử nghiệm đội hình và tìm những phương án dự phòng thêm cho hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam nhằm có sự chủ động về lực lượng khi bước vào hành trình khó khăn phía trước.

Dũng Phương

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/huu-thang-chon-xong-hang-tien-ve-dt-viet-nam-cho-aff-cup-2016-292-205775.html