Hướng về cơ sở, tăng quyền lợi cho hội viên

Nhằm thu hút, tập hợp nông dân, nâng cao hiệu quả công tác hội và phong trào nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã triển khai nhiều cách làm, đổi mới sinh hoạt hội với phương châm hướng về cơ sở, tăng lợi ích, quyền lợi của hội viên.

Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ bàn giao công trình đường điện thắp sáng làng quê tại xóm Khe Mong, xã Văn Lăng. Ảnh: TL

Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ có trên 14.000 hội viên, sinh hoạt tại 142 chi hội, 15 hội cơ sở, trong đó có nhiều chi hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (nhất là đồng bào Mông), đời sống còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến việc thu hút các hội viên tham gia sinh hoạt chi hội.

Mặt khác, tại nhiều chi hội, nội dung sinh hoạt chưa đa dạng, phong phú, chưa đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của hội viên... Vì vậy, tỷ lệ hội viên tham gia các buổi sinh hoạt thấp, dẫn đến khó khăn trong triển khai công tác hội và phong trào nông dân.

Để khắc phục tình trạng này, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã triển khai nhiều giải pháp, ban hành văn bản chỉ đạo 15/15 cơ sở hội lựa chọn 1 chi hội nông dân trên địa bàn để tổ chức sinh hoạt điểm với chủ đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội”.

Cụ thể, chi hội điểm sẽ tổ chức sinh hoạt tập trung vào các nội dung, như: Quán triệt vai trò, trách nhiệm của hội viên trong việc cùng với nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xóm, xã, huyện; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên về hoạt động của chi hội, đời sống, sản xuất nông nghiệp của hội viên...

Bên cạnh đó, các chi hội khi sinh hoạt cũng lồng ghép tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao để tạo không khí vui tươi, gắn kết hội viên, nông dân trong chi hội; thăm hỏi một số hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham quan học tập mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của hội viên trong chi hội và trên địa bàn xã, huyện…

Sau thời gian ngắn triển khai thực hiện (từ tháng 8-2023), đã có 15 chi hội nông dân xóm, tổ dân phố tổ chức sinh hoạt điểm. Tiêu biểu như Chi hội Nông dân xóm Trung Sơn (Quang Sơn); Chi hội Nông dân xóm Hoan (Cây Thị); Chi hội Nông dân xóm Lân Quan (Tân Long)...

Từ việc đổi mới hình thức sinh hoạt, đến nay các chi hội đã có những chuyển biến tích cực. Dưới sự tuyên truyền, hỗ trợ của Hội Nông dân huyện, hội nông dân các xã thành lập mới được các mô hình tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, như: Tổ hợp tác sản xuất chè VietGAP Việt Cường, thị trấn Hóa Thượng; Tổ hội nghề nghiệp trồng, chăm sóc cây na theo hướng hữu cơ xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn; thành lập mô hình ‘‘Nông dân với pháp luật’’ tại tổ 6, thị trấn Sông Cầu...

Từ kết quả trên, các chi hội và cơ sở hội đã góp phần cùng với Hội Nông dân huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, cụ thể: Kết nạp 419 hội viên, vượt 4,8%; hướng dẫn thành lập mô hình kinh tế tập thể (4 hợp tác xã, vượt 200% kế hoạch; 5 tổ hợp tác, vượt 166,7% kế hoạch); tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt 500 triệu đồng, vượt 500%; có 6 cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, vượt 200%; tuyên truyền, vận động được 8.688 hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 4.417 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt 3,9% kế hoạch đề ra...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202312/huong-ve-co-so-tang-quyen-loi-chohoi-vien-2131600/