Hướng tới chặng đường 50 năm thịnh vượng và thành công tiếp theo của mối quan hệ Việt Nam-Argentina

Chương trình hòa nhạc hữu nghị với sự kết hợp giữa các nghệ sĩ nổi tiếng của Argentina và Việt Nam đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 25/5, nhân dịp kỉ niệm 213 năm ngày Quốc khánh Argentina (25/5/1810-25/5/2023).

Chương trình hòa nhạc hữu nghị kỉ niệm 213 năm ngày Quốc khánh Argentina (25/5/1810-25/5/2023) diễn ta tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 25/5.

Sự kiện cũng là một trong các hoạt động chính để đánh dấu kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Argentina và Việt Nam (1973-2023), do Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nhà hát Lớn Hà Nội đồng tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino nhớ lại, đúng ngày 25/5 cách đây 50 năm, Đặc phái viên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đại sứ Vũ Hắc Bồng, và ông Lê Đức Căng, đã tới dự buổi lễ tuyên thệ của Tổng thống Argentina lúc đó.

Một tháng sau, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình, có cuộc gặp với các chính trị gia quan trọng của Argentina tại Tây Ban Nha, và dẫn tới tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Argentina được ký kết ngày 15/10/1973.

"Năm thập kỉ đã trôi qua, mối quan hệ song phương đó đã được củng cố, vun đắp và ngày càng trở nên tốt đẹp và năng động, điều mà không ai có thể nghĩ đến vào thời điểm năm 1973", Đại sứ Argentina nói. "Bất chấp khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ, Argentina và Việt Nam đã thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện bền chặt", Đại sứ nói.

Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino phát biểu khai mạc sự kiện.

Theo Đại sứ Argentina, hai nước luôn duy trì đối thoại và tiếp xúc ở mọi cấp độ; triển khai đa dạng các hoạt động giao lưu; trao đổi thương mại song phương phát triển bền vững và không bị gián đoạn, đạt khoảng 5 tỉ USD trong năm 2022, các ngành kinh tế chiến lược hai nước bổ sung cho nhau, bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và hỗ trợ kĩ thuật Nam – Nam. Argentina đã bắt đầu đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Năm 2010, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện và đang hướng tới đạt được quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trên trường đa phương, Argentina và Việt Nam cùng chia sẻ tầm nhìn chung và các cam kết lâu dài dựa trên nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc về hòa bình và an ninh quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình và đạt được hợp tác quốc tế giữa các bên để tìm ra giải pháp cho các thách thức toàn cầu.

Nhìn lại những thành quả hai nước đã cùng nhau đạt được, và đang tiếp tục nỗ lực, Đại sứ bày tỏ tin tưởng vào "chặng đường 50 năm tiếp theo vô cùng thịnh vượng và thành công cho mối quan hệ giữa hai quốc gia – hai dân tộc".

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho rằng, với người dân Việt Nam, Argentina còn là biểu tượng của nền văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc, với điệu Tango quyến rũ, vị rượu vang Malbec say lòng người và những trận bóng kinh điển toàn cầu của đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina...

Trong phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã nhắc lạc những mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, xây dựng đất nước của nhân dân Argentina trong 213 năm qua, từ khi giành được tự chủ sau cuộc Cách mạng Tháng Năm vĩ đại. Ngày 25/5/1810, với việc thành lập Chính phủ đầu tiên tại thành phố Buenos Aires, xác lập sự xuất hiện của Nhà nước Argentina trên bản đồ thế giới, nhân dân Argentina giương cao ngọn cờ dân tộc, đấu tranh và giành quyền tự quyết thông qua bản Tuyên ngôn độc lập tại Hội nghị Tucuman 6 năm sau đó - vào ngày 9/7/1816.

Thứ trưởng cho rằng, trải qua hơn 2 thế kỷ, tiếp tục kế thừa tinh thần của cuộc Cách mạng tháng Năm, Chính phủ và nhân dân Argentina đã nỗ lực bền bỉ, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tựu phát triển đáng tự hào trên tất cả các mặt; trong đó có việc khôi phục và phát huy nền dân chủ trong 40 năm qua.

"Với người dân Việt Nam, Argentina còn là biểu tượng của nền văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc, với điệu Tango quyến rũ, vị rượu vang Malbec say lòng người và những trận bóng kinh điển toàn cầu của đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina", Thứ trưởng nói.

Cũng theo Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, trên trường quốc tế, Argentina đang phát huy vai trò và đóng góp quan trọng, không chỉ tại khu vực Mỹ Latinh mà trên phạm vi toàn thế giới; là một trong những thành viên chủ chốt của G20, thành viên sáng lập của các tổ chức toàn cầu và khu vực như Liên hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR)... và nhiều tổ chức quan trọng quốc tế khác, qua đó tích cực góp phần tạo dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn.

Về quan hệ Việt Nam-Argentina, Thứ trưởng cho biết, với sự chia sẻ những giá trị chung văn minh và tiến bộ, những giá trị truyền thống dân tộc và sự tương đồng về mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, hai nước đã vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị suốt 50 năm qua và tiếp tục quyết tâm đưa mối quan hệ đó sang giai đoạn phát triển mới.

Thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các cơ chế hợp tác như Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Ủy ban hợp tác liên Chính phủ về kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác Nghị viện… hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, như Liên hợp quốc, FEALAC... Argentina đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh và Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina.

Nhắc lại chuyến thăm chính thức Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 23-26/4 vừa qua, Thứ trưởng cho rằng, chuyến thăm là một mốc son hết sức có ý nghĩa, khẳng định Việt Nam coi trọng Argentina, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác thực chất và hiệu quả, hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược theo lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Nghệ sĩ piano cổ điển nổi tiếng người Argentina, bà Mirian Conti đã có các tiết mục biểu diễn đồng hành cùng Dàn nhạc tre nứa Sức sống mới, do nhạc trưởng danh tiếng Đồng Quang Vinh chỉ huy.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và Đại sứ Luis Pablo Maria Beltramino tặng hoa cho các nghệ sĩ biểu diễn.

Nhân dịp này, nghệ sĩ piano cổ điển nổi tiếng người Argentina, bà Mirian Conti, đã có buổi trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội. Sự kiện này cũng nằm trong các hoạt động chính thức được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương Argentina và Việt Nam (1973-2023).

Theo chương trình giao lưu hữu nghị, nghệ sĩ piano cổ điển nổi tiếng người Argentina, bà Mirian Conti, đã có các tiết mục biểu diễn đồng hành cùng Dàn nhạc tre nứa Sức sống mới, do nhạc trưởng danh tiếng Đồng Quang Vinh chỉ huy. Các nghệ sĩ đã trình diễn các tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc Argentina, Việt Nam và quốc tế.

Được biết, các bản thu âm và các buổi hòa nhạc quốc tế của nghệ sĩ dương cầm Argentina Mirian Conti nhận được nhiều lời khen ngợi và giành được nhiều giải thưởng âm nhạc. Bà đã biểu diễn trên toàn thế giới với tư cách nghệ sĩ độc tấu hay với nhiều dàn nhạc, ở châu Âu, châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Canada và trên khắp nước Mỹ.

Vào tối cùng ngày, cầu Nhật Tân được thắp sáng với màu Quốc kỳ Argentina để kỷ niệm Ngày Quốc khánh Argentina, cũng như thể hiện tình hữu nghị lâu dài giữa Argentina và Việt Nam.

Mirian Conti là sinh viên giành được học bổng theo học các giáo viên Richard Fabre và Josef Raieff, và tốt nghiệp Học viện Juilliard với bằng Cử nhân và Thạc sĩ. Để ghi nhận tài năng nổi bật của bà, Edwin Bachman Estate đã lập một học bổng vinh danh Conti tại Juilliard. Ngoài ra, bà còn được bầu chọn là một trong 100 cựu sinh viên xuất sắc nhân kỷ niệm một trăm năm thành lập Học viện Juilliard vào năm 2005-06. Từ năm 2007, bà Conti làm việc tại Học viện Juilliard.

Nghệ sĩ piano Mirian Conti sẽ có buổi biểu diễn tiếp theo vào ngày 1/6 tới tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cùng nghệ sĩ cello Nguyễn Tấn Anh và nghệ sĩ violin Lê Minh Hiền.

Nguyễn Kim

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/huong-toi-chang-duong-50-nam-thinh-vuong-va-thanh-cong-tiep-theo-cua-moi-quan-he-viet-nam-argentina-228634.html