Hưng Yên nhân rộng điển hình tiên tiến, khích lệ thi đua yêu nước

Huyện Phù Cừ, huyện Văn Lâm, Hội Nông dân huyện Yên Mỹ... là những tập thể tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên, hưởng ứng đợt thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

"Tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhằm khích lệ tinh thần thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân," là ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa tại Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước diễn ra ngày 9/6.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các ngành, địa phương ở Hưng Yên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị mình.

Đến nay toàn tỉnh có 83/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 99 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh được củng cố, tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu như: Huyện Phù Cừ là điểm sáng trong thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của tỉnh; huyện Văn Lâm có nhiều cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua “Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước;" Hội Nông dân huyện Yên Mỹ có nhiều mô hình hay trong phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững;” Công ty Cổ phần Stavian hóa chất thuộc Khu công nghiệp Phố Nối A có nhiều sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Hưng Yên hội nhập và phát triển...”

Bên cạnh đó còn có nhiều tấm gương tiên tiến xuất sắc được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng.

Điển hình như: Cô giáo Hoàng Thị Hương - giáo viên trường Trung học Phổ thông Tiên Lữ, cô Nguyễn Thị Hiền - Trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập;” hộ gia đình ông Trần Đình Thư - thôn Diệt Pháp, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ điển hình trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.”

Các hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hàm, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang; ông Phạm Văn Tỉnh, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên là điển hình phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới...”

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Các đơn vị, địa phương coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tiêu chí cụ thể, tránh hình thức; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp và các cơ sở, nơi khó khăn nhằm động viên khuyến khích, để các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hung-yen-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-khich-le-thi-dua-yeu-nuoc-post867378.vnp