Hưng Yên: Cận cảnh doanh nghiệp giặt may 'đầu độc' người dân, bức tử môi trường

Đã thuê đất trái pháp luật Công ty giặt may Long Hoa còn "đầu độc" người dân địa phương trong suốt một thời gian dài.

Nằm trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Công ty giặt may Long Hoa đã hoạt động và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng trong suôt một thời gian dài khiến người dân và chính quyền địa phương vô cùng bức xúc.

Lần theo thông tin phản ánh từ đường dây nóng của Pháp luật Plus, PV đã có mặt tại hiện trường nơi mà công ty này đã “bức tử” môi trường.

Cận cảnh nơi Công ty giặt may Long Hoa đang "bức tử" môi trường.

Quan sát thực tế cho thấy, Công ty này nằm nằm gồm 1 nhà xưởng lớn chứa nhiều thiết bị máy móc đã han gỉ, các thùng chứa nước lớn nhỏ.

Những máy móc đã han gỉ, trong nhà xưởng to của Công ty này.

Phía bên cạnh nhà xưởng này có 1 gian nhỏ chứa thiết bị máy bơm và một số bể chứa nước đen kịt, nổi váng trắng, bốc mùi hôi thối. Vẫn tại gian nhà này, một chiếc máy bơm với vòi hút cắm thẳng vào 1 bể nước đen ngòm, sủi bọt.

Phía bên ngoài của 2 nhà xưởng này, một số đường dẫn nước được xây tạm bợ đưa nước thải tới cả chục bể chứa chất, nước thải.

Những bể chứa nước tải đều đen ngòm, có những bể đặc quánh như nhựa đường, bọt nổi, khiến những người chứng kiến không khỏi sởn gai ốc.

Những bể chứa nước nhìn đã thấy nổi gai ốc.

Những bể nước loãng hơn thì những con côn trùng nhỏ đậu đầy mặt nước nhìn bằng mắt thường cũng thấy là ô nhiễm.

Công trùng bậu kín cả mặt nước.

Một số là bể chứa chất thải rắn đều nứt nở như là những bể than.

Bể chứa chất thải rắn không khác gì bể than.

Những bể chứa này được đổ ra một hệ thống mương gần đó khiến nước tại con mương cũng có màu đen kịt.

Trả lời báo chí, ông Dương Minh Họa - Chủ tịch UBND xã Lạc Đạo cho biết: Nước thải của doanh nghiệp này không chỉ có xà phòng mà còn các loại hóa chất tẩy rửa xả thẳng ra các rãnh nước phía sau và đổ xuống hệ thống kênh mương, vốn là nơi cung cấp nước cho cả 2/3 dân cư trong xã.

Hệ thống mương cạnh đã nước chỉ có màu đen kịt.

Người dân địa phương đã nhiều lần phản ứng quyết liệt, chính quyền cấp xã cũng đã nhiều lần có kiến nghị các cấp trên yêu cầu xử lý, giải quyết dứt điểm sai phạm của doanh nghiệp này.

Theo chính quyền địa phương, khu đất mà Công ty giặt may Long Hoa đang sử dụng là thuê trái pháp luật của Công ty CP lương thực Hưng Yên đã được UBND tỉnh Hưng Yên chính thức bàn giao cho đơn vị khác. Tuy nhiên, hiện nay công ty giặt may này vẫn chưa di dời.

Đươc biết, ngày 8/7/2016 giữa Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên với các doanh nghiệp liên quan đến việc thuê đất của Công ty cổ phần lương thực Hưng Yên đã có buổi làm việc.

Theo biên bản làm việc có ghi rõ: “Các hợp đồng cho thuê tài sản của Công ty CP lương thực Hưng Yên tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đều vi phạm pháp luật về đất đai”.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Thanh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hung-yen-can-canh-doanh-nghiep-giat-may-dau-doc-nguoi-dan-buc-tu-moi-truong-d41873.html