'Hung thần' của tuyển Việt Nam tiếp tục cùng Malaysia dự AFF Cup 2016

Đội tuyển Malaysia đã chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Suzuki Cup 2016. Trong đó, Safee Mohd Sali là cái tên mà người hâm mộ Việt Nam nhớ rất rõ.

Safee Sali đối mặt với Lê Phước Tứ ở bán kết lượt về AFF Cup 2010 (Ảnh: Getty Images)

Một ngày sau trận giao hữu với Papua New Guinea, đội tuyển Malaysia đã di chuyển sang Myanmar để chuẩn bị tham dự các trận đấu ở bảng B AFF Suzuki Cup 2016, bảng đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam. Trước khi lên đường, huấn luyện viên Ong Kim Swee đã loại cái tên cuối cùng trong đội hình để chốt danh sách đăng ký chính thức gồm 23 cầu thủ.

Malaysia mang đến giải vô địch Đông Nam Á một đội hình giàu kinh nghiệm với hơn một nửa danh sách là những gương mặt từ 27 tuổi trở lên, trong đó có 5 người đã qua tuổi 30. Người trẻ nhất là hậu vệ Matthew Davies, người sinh ra ở Australia và năm nay 21 tuổi. Trong khi đó đội trưởng Amri Yahyah lớn tuổi nhất (35).

23 cầu thủ Malaysia dự AFF Cup 2016 (Ảnh: LĐBĐ Malaysia/Facebook)

Nhìn vào danh sách này, người hâm mộ Việt Nam có thể dễ dàng nhớ ra hai cái tên Norshahrul Talaha và Safee Mohd Sali. Đây là hai chân sút chủ lực của Malaysia khi đội bóng này giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010. Sali chính là người đã ghi hai bàn thắng vào lưới thủ môn Bùi Tấn Trường, khiến đội tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết với tỉ số 0-2 sau 2 lượt trận.

Cũng trong hôm nay, đội tuyển Malaysia cũng ra mắt mẫu áo mới với màu sắc khác hẳn so với những giải đấu trước đây. Thay vì màu vàng hoặc vàng sọc đen, đội bóng có biệt danh "Những chú hổ" sẽ thi đấu với bộ quần áo màu đen (sân khách là màu trắng, thay vì xanh dương như trước).

Trận đấu đầu tiên của thầy trò HLV Ong Kim Swee tại AFF Suzuki Cup 2016 là cuộc chạm trán Campuchia ngày 20/11. Ba ngày sau, Malaysia sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B.

Anh Ngọc

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-thao/hung-than-cua-tuyen-viet-nam-tiep-tuc-cung-malaysia-du-aff-cup-2016-134698