Huế: Một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ dưới trời mưa

Tối ngày (30/11), người dân phường Phú Hậu (TP Huế) đã phát hiện một trường hợp bé sơ sinh (chưa xác định được bao nhiêu ngày tuổi) bị bỏ rơi.

Theo đó, vào khoảng 18h chiều tối cùng ngày, giữa thời tiết mưa lạnh ở thành phố Huế, một số người dân đi đường phát hiện một bé sơ sinh, được xác định giới tính là nam được quấn trong khăn và bỏ lại ở trước cổng nhà thờ, địa chỉ ở số 24/485, đường Chi Lăng, phường Phú Hậu (TP Huế).

Mọi người bồng bế cháu bé sau khi phát hiện.

Người chứng kiến sự việc kể lại: “Bé trai này chắc chưa đầy tháng tuổi, lúc tôi bế lên và mở khăn ra, nước da vẫn còn đỏ hỏ và nằm ngủ ngon lành”.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm hiểu sự việc.

Một cán bộ phường Phú Hậu cho biết, phía phường đã liên hệ với Chi cục Bảo trợ Xã hội và Chăm sóc trẻ em tỉnh để có hướng hỗ trợ trường hợp bé trai bị bỏ rơi này.

Hiện, sức khỏe của bé ổn và do trời đã về đêm trở lạnh nên tạm thời để bé cho các xơ ở trong một trường dòng gần đó chăm sóc.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hue-mot-be-trai-bi-bo-roi-truoc-cong-nha-tho-duoi-troi-mua-d30272.html