Huế: Gần 14.000 thí sinh tham gia thi tuyển THPT Quốc gia

Hàng ngàn thí sinh tham dự kỳ thi THPT QG năm 2016 đến các điểm thi ở Huế để làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi từ ngày 1-4/­7.

Các bạn trẻ phát phiếu cơm chay miến phí cho thí sinh và người nhà. Ảnh: Nguyễn Sửu

Năm nay, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 13.689 thí sinh tham gia kỳ thi, trong đó có 3.685 học sinh chỉ thi lấy kết quả tốt nghiệp phổ thông (thuộc cụm 33 ­ do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức). Cụ̣m 10.301 thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp có xét tuyển vào đại học, cao đẳng (thuộc cụm 39­ do Đại học Huế tổ chức).

Tại Trường Đại học Ngoại Ngữ– Đại học Huế, ngay từ sáng sớm 30/6, hàng trăm bạn học sinh, sinh viên trong chiến dịch tiếp sức mùa thi đă hỗtrợthí sinh và người nhà đến các địa điểm, hướng dẫn các thủ tục. Đặc biệt, hàng trăm phiếu cơm chay miễn phí đã được các bạn trẻphát hết cho các thí sinh về tham dự kỳthi THPT Quốc gia tại mỗi điểm thi thuộc các trường thành viên Đại học Huế

thí sinh làm thủ tục và nghe phổbiến quy chế thi. ảnh: Nguyễn Sửu

Bạn Văn Nhật (18 tuổi), học sinh Trường THPT Phú Bài ( Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) chia sẻ “ em có nguyện vọng vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nên đã chuẩn bị và ôn bài rất kỹ nhiều tháng trước đây cho kỳ thi quan trọng này”. Anh Nguyễn Hữu Xuân, có con đang làm thủ tục dự thi tại trường Đại học Kinh tế Huế lo lắng “chúng tôi ở xa mới về nên nhiều điều chưa rõ, may mà có các bạn trẻ tí̀nh nguyện nhiệt tình giúp đỡ đã làm chúng tôi cảm thấy được yên tâm hơn”.

Vào 8 giờ sáng 30/6, các sĩ tử bắt đầu vào phòng thi làm thủ tục, kiểm tra lại thông tin trên phiếu dự thi và được các giám thị phổ biến quy chế thi. Sáng 1/7, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Toán và môn Anh Văn vào buổi chiều.

Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công phụ trách 4 cụm thi THPT Quốc gia: cụm thứnhất là cụm 36 ởHà Tĩnh (cụm này giao cho Trường ĐH Sư phạm chủ trì). Cụm thứ hai là cụm 37 ở Quảng Bình, (giao cho Trường ĐH Khoa học chủ trì). Cụm thứ ba là cụm 38 ở Quảng Trị (giao cho Trường ĐH Kinh tế chủ trì) và cụm thứ tư là cụm 39 ở Thừa Thiên Huế. Tất cả các cụm đều tổ chức chấm thi tại Huế

Các bạn tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh và người nhà tại ĐH Kinh tế Huế. Ảnh: Nguyễn Sửu

Tại cụm thi 39 kỳ thi THPT Quốc gia cho các thí sinh thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế có nguyện vọng sửdụng kết quảthi đểxét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học. Riêng các môn năng khiếu cho các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH Huế các ngành kiến trúc, giáo dục mầm non, nghệthuật và giáo dục thể chất từ ngày 11­7 đến 15­7.

Ngoài ba môn chung là văn, toán, ngoại ngữ, các môn cọ̀n lại tỷ lệchọn của thí sinh khá tương đồng. Môn tự nhiên nghiêng về vật lý với 5.556 hồsơ, hóa học có 5.135 hồsơ. Khối môn xãhội, môn địa lí với 3.457 hồsơ, môn sửcó 1.448 hồsơ.

Để đảm bảo kỳ thi được diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc Đại học Huế bố trí tối đa tại 261 phọ̀ng thi tại 10 điểm thi, huy động 621 cán bộ coi thi, 234 cán bộ chấm thi và 116 cán bộ công an.

Nguyễn Sửu

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/hue-gan-14000-thi-sinh-tham-gia-thi-tuyen-thpt-quoc-gia-d28128.html