Huế: Bắt giữ người để đòi nợ, 4 nam thanh niên nhận cái kết

HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 23 tháng tù, Minh 21 tháng tù, Huấn 21 tháng tù và Đạt 18 tháng tù về hai tội 'Cưỡng đoạt tài sản' và 'Bắt giữ người trái pháp luật'.

Ngày 14/11,Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật" đối với 4 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Sơn, SN 1992, trú tại phường Xuân Phú, Tp.Huế; Lê Cao Minh, SN 1994, trú tại phường Vĩnh Ninh, Tp.Huế; Nguyễn Huấn, SN 1993, trú tại phường Vỹ Dạ, Tp.Huế và Nguyễn Đình Phước Đạt, SN 2000, trú tại phường Phú Thượng, Tp.Huế.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào tháng 1/2023, anh Phan Duy Phong, SN 1980, nói với Nguyễn Văn Sơn việc anh Hồ Văn Vũ, SN 1987, mượn số tiền 83 triệu đồng mua xe ôtô để kinh doanh làm ăn, hứa sẽ thế chấp xe để trả lại tiền, thế nhưng anh Vũ không giữ đúng lời hứa. Sau đó, anh Phong nhiều lần đòi nợ nhưng anh Vũ không trả, mà còn đe dọa thách thức đòi đánh.

Video toàn cảnh phiên tòa xét xử 4 bị cáo.

Nghe vậy, Sơn nói sẽ gặp anh Vũ lấy tiền giúp. Tuy nhiên, anh Phong không đồng ý vì Vũ đã hứa ra Tết trả tiền, nếu không được sẽ nhờ Sơn giúp. Anh Phong gửi hình ảnh của anh Vũ qua điện thoại di động của Sơn để xem. Đến chiều 12/2, trong lúc ngồi uống cà phê tại quán Đoàn Viên, Sơn nói với Minh, Đạt và Huấn đi đòi nợ giúp, Sơn đưa hình ảnh của anh Vũ để tìm thông tin.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Minh gọi điện thoại thông báo với Sơn đã tìm được Facebook và số điện thoại di động của anh Vũ và sẽ giả đặt xe ở Công Lương để anh Vũ đến vào sáng mai. Sơn đồng ý. Tiếp đó, Minh gọi điện thoại cho anh Vũ giả vờ đặt xe đi Hội An và hẹn 9h ngày 13/2, đến đón tại kiệt 16 Công Lương, phường Thủy Vân, Tp.Huế. Sau đó, Minh gọi điện thoại thông báo lại cho Sơn, Huấn và Đạt biết.

Đến ngày 13/2, tại địa chỉ 16 Công Lương, phường Thủy Vân, Tp.Huế, Sơn, Minh, Huấn và Đạt đã có hành vi đe dọa nhằm đòi tiền anh Hồ Văn Vũ. Ngay sau đó, nghi ngờ anh Vũ gửi vị trí định vị cho người khác nên Sơn, Minh, Huấn và Đạt đánh, bắt anh Vũ đi đến địa điểm nhà kho nằm ở đường Tỉnh lộ 10 thuộc thôn Phước Linh, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang. Tại đây, bốn bị cáo tiếp tục khống chế, đe dọa anh Vũ để chiếm đoạt số tiền 8,5 triệu đồng.

Đến ngày 14/2, cơ quan Công an triệu tập Sơn, Minh, Huấn và Đạt đến làm việc, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất của vụ việc và lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 23 tháng tù, Lê Cao Minh 21 tháng tù, Nguyễn Huấn 21 tháng tù và Nguyễn Đình Phước Đạt 18 tháng tù về hai tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hue-bat-giu-nguoi-de-doi-no-4-nam-thanh-nien-nhan-cai-ket-a635846.html