Huawei: Các trừng phạt của Mỹ đã trở thành sự bình thường mới

Ngày 30/12, Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc ước tính, doanh thu năm 2022 tăng 0,4%, bằng chứng cho thấy các tác động do lệnh trừng phạt của Mỹ đang giảm dần.

Huawei vượt lên các lệnh trừng phạt của Mỹ và làm ăn có lãi. (Nguồn: CNBC)

Trong Thư mừng Năm mới của tập đoàn gửi tới các cổ đông, Chủ tịch luân phiên của Huawei Eric Xu cho biết: “Các trừng phạt của Mỹ đã trở thành sự bình thường mới và chúng ta đã trở lại hoạt động kinh doanh như thường lệ”.

Theo ông, doanh thu trong năm 2022 dự kiến đạt 636,9 tỷ NDT (91,5 tỷ USD).

Tuy nhiên, doanh thu năm 2022 vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục mà tập đoàn đã đạt được là 122 tỷ USD vào năm 2019. Khi đó, tập đoàn đang ở giai đoạn đỉnh cao nhờ mẫu điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android đứng đầu thế giới.

Năm 2019, chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã áp đặt lệnh cấm thương mại chống lại Huawei với lý do lo ngại an ninh quốc gia.

Một trong những quy định của lệnh cấm này là các công ty Mỹ không được sử dụng hệ điều hành Android của tập đoàn Alphabet cho các điện thoại thông minh mới. Các biện pháp trừng phạt đã làm sụt giảm mạnh doanh số bán thiết bị cầm tay của Huawei.

Song tập đoàn tiếp tục tạo doanh thu thông qua kinh doanh thiết bị kết nối mạng và các công nghệ điện toán đám mây, cũng như việc đầu tư vào lĩnh vực xe điện (EV).

Ngoài ra, các biện pháo trừng phạt của Mỹ công bố năm 2020 đã chặn các nhà cung cấp nước ngoài sản xuất linh kiện cho Huawei nếu vấn đề sản xuất liên quan đến việc sử dụng công nghệ của Mỹ. Theo giấy phép của Mỹ, Huawei đã được phép mua chất bán dẫn có sẵn từ các nhà cung cấp toàn cầu như Qualcomm.

Việc tự thiết kế và sản xuất chúng ở nước ngoài, vốn từng là nguồn lực cạnh tranh chính của Huawei, đã bị cản trở bởi lệnh trừng phạt.

Mặc dù đã dự trữ linh kiện trước khi các hạn chế được áp dụng nhưng doanh thu của Huawei đã giảm 28,6% trong năm 2021 xuống còn 636,8 tỷ Nhân dân tệ (99,88 tỷ USD), trong khi mảng kinh doanh điện thoại thông minh của hãng sụp đổ, rơi từ vị trí thứ hai thế giới về số lượng xuất xưởng xuống vị trí thứ 10.

(theo Reuters/TTXVN)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/huawei-cac-trung-phat-cua-my-da-tro-thanh-su-binh-thuong-moi-211681.html