Hũ gạo tình thương ở Thiện Kế

Nhằm giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN xã Thiện Kế (Sơn Dương) đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện ý nghĩa. Trong đó, phải kể đến mô hình 'Hũ gạo tình thương'. Duy trì được hoạt động của mô hình này, Hội LHPN xã đã chăm lo tốt hơn cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, giúp các chị tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Chị Mai Thị Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Thiện Kế cho biết: Hội LHPN xã có 14 chi hội, với 965 hội viên. Thực hiện Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018, Hội LHPN xã đã lựa chọn nội dung “Phụ nữ xã Thiện Kế tự tin trong cuộc sống” để thực hiện. Theo chị Xuyến, người phụ nữ tự tin là người phụ nữ hội tụ nhiều yếu tố đó là: Có kinh tế, có kỹ năng sống, giao tiếp, có kiến thức, đạo đức, nhân cách... Bởi vậy, để giúp phụ nữ của xã tự tin trong cuộc sống thì trước hết là phải không đói nghèo, phải có kinh tế khá giả. Do vậy, cùng với các hình thức hỗ trợ khác, chị đã phát động xây dựng mô hình “Hũ gạo tình thương” để tập trung giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp họ phát triển kinh tế.

Cán bộ, hội viên phụ nữ thôn Vạt Chanh ủng hộ “Hũ gạo tình thương”.

Mô hình được Hội LHPN xã triển khai thực hiện từ năm 2018 và phát động sâu rộng hàng năm ở các chi hội. Chi hội Vạt Chanh được chọn để thực hiện điểm. Tại mỗi buổi phát động, mỗi hội viên ủng hộ ít nhất 1 kg gạo hoặc bằng tiền mặt. Qua 3 năm, Hội đã vận động được 1.262 kg gạo và trên 12,7 triệu đồng, giúp 43 hộ hội viên phụ nữ gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, có 13/14 chi hội đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả (một chi hội chưa xây dựng được vì chưa kịp kiện toàn lại bộ máy sau sáp nhập thôn). Các hũ gạo đã giúp cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thêm những bát cơm “ấm nóng” nghĩa tình.

Đến đúng dịp Chi hội thôn Vạt Chanh phát động ủng hộ “Hũ gạo tình thương” của thôn tháng 3 vừa qua, chúng tôi không khỏi xúc động. Ngay từ sáng sớm, hội viên phụ nữ ở chi hội đã kéo đến tập trung trước cửa nhà văn hóa thôn rất đông. Trên tay mỗi người cầm một túi gạo xếp hàng lần lượt nối nhau đổ gạo vào thùng. Tùy lòng hảo tâm, người ít thì ủng hộ 1 kg, người nhiều thì cả yến gạo, người lại ủng hộ tiền mặt. Chưa đầy nửa buổi sáng, 95 hội viên phụ nữ đã góp vào hũ gạo được 105 kg gạo và hơn 5,7 triệu đồng. Hội đã tới tặng toàn bộ số gạo đó cho 1 hộ hội viên không may mắc bệnh hiểm nghèo và tặng cho 2 hộ gặp khó khăn do ốm đau dài ngày, mỗi hộ 500 nghìn đồng.

Sau 3 năm duy trì, đến nay “Hũ gạo tình thương” của chi hội đã giúp được 2 hội viên với 180 kg gạo và gần 6,3 triệu đồng do có người ốm đau dài ngày. Số gạo và tiền tuy chưa nhiều xong thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng của chị em phụ nữ.

Từ ý nghĩa và sức lan tỏa của mô hình này, Hội đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các chị em. Trong đó, chị Mai Thị Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN xã đã nêu gương ủng hộ 30 kg gạo và 1 triệu đồng. Các hội viên khác cũng hăng hái ủng hộ như: Chị Hoàng Thị Nguyên, Chi hội Phố Dò ủng hộ 45 kg gạo; chị Nguyễn Thị Dưỡng, Chi hội Vạt Chanh ủng hộ 6 kg gạo và 1 triệu đồng...

Chị Hoàng Thị Nguyên, Chi hội Phố Dò chia sẻ, đây là việc làm rất ý nghĩa nên chị không ngần ngại tham gia. Và lần nào chi hội phát động ủng hộ, chị cũng tham gia ủng hộ nhiệt tình. Được giúp cho các chị em khó khăn hơn mình vươn lên trong cuộc sống chị thấy rất vui.

Chị Nguyễn Thị Lộc, một hộ gia đình khó khăn của thôn Vạt Chanh chia sẻ, kinh tế gia đình chị trông vào nông nghiệp mà gia đình lại nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo nên chị rất khó khăn trong cuộc sống. Tháng 3-2020, chị được các chị em trong thôn đến tặng tiền, tặng gạo, chị vô cùng biết ơn. Đó là nguồn động viên, động lực để chị và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bằng việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của mô hình “Hũ gạo tình thương” của Hội LHPN xã Thiện Kế đã giúp cho các hội viên phụ nữ nghèo nơi đây vơi bớt khó khăn, tự tin hơn trong cuộc sống. Đây cũng là cách làm hiệu quả góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; là việc làm cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Thu Hương

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/hu-gao-tinh-thuong-o-thien-ke-132568.html